Phát hiện gần 3,5 tấn thịt heo bốc mùi nồng nặc ở cơ sở giết mổ

Ập vào cơ sở giết mổ, công an phát hiện cơ sở đang tổ chức giết mổ trái phép heo chết có dấu hiệu của bệnh lở mồm long móng. Lực lượng thu giữa gần 3,5 tấn thịt heo (3.245kg), sản phẩm thịt heo, nội tạng bốc mùi hôi thối.
Ảnh: CHÍ PHƯỚC
Ngày 14-1, Công an huyện Long Thành phối hợp với Chi cục Thú y huyện và UBND xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai tổ chức tiêu hủy gần  3,5 tấn heo bệnh, heo chết và nội tạng từ heo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 Phát hiện gần 3,5 tấn thịt heo bốc mùi nồng nặc ở cơ sở giết mổ ảnh 2
 
 Phát hiện gần 3,5 tấn thịt heo bốc mùi nồng nặc ở cơ sở giết mổ ảnh 3 Lực lượng chức năng tiến hành tiêu huỷ gần 3,5 tấn thịt heo. Ảnh: CHÍ PHƯỚC 
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 13-1, Công an huyện Long Thành phối hợp với Chi cục Thú y huyện và UBND xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ của ở tổ 12, ấp 5, xã Long Phước do ông Lê Tấn Đạt (SN 1980, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú tình Đồng Nai) làm chủ.
 Phát hiện gần 3,5 tấn thịt heo bốc mùi nồng nặc ở cơ sở giết mổ ảnh 4
 
 Phát hiện gần 3,5 tấn thịt heo bốc mùi nồng nặc ở cơ sở giết mổ ảnh 5
 
 Phát hiện gần 3,5 tấn thịt heo bốc mùi nồng nặc ở cơ sở giết mổ ảnh 6 Tang vật thu giữ lúc kiểm tra. Ảnh: CHÍ PHƯỚC 

Thời điểm ập vào, công an phát hiện cơ sở đang tiến hành giết mổ trái phép heo chết số lượng lớn và những con heo này có dấu hiệu bị bệnh lở mồm long móng.

Qua kiểm tra, lực lượng thu gần 3,5 tấn thịt heo (3.245 kg), sản phẩm thịt heo, nội tạng bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Lực lượng đã lập biên bản, thu giữ bộ tang vật để tiêu hủy. Hiện công an đang điều tra lảm rõ vụ việc để xử lý theo quy định phát luật.

Tin cùng chuyên mục