Phát hiện hàng lậu trên tàu Thống Nhất

Rạng sáng 21-9, tại ga Sài Gòn, khi kiểm tra tàu Thống Nhất số hiệu TN TN1, Đội 6 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM và Đội 5A Quản lý Thị trường TPHCM phát hiện tại toa G232253 chứa nhiều hàng hóa gồm giày dép, quần áo, túi xách, bàn phím máy vi tính… với trọng lượng khoảng 20 tấn.

(SGGP).- Rạng sáng 21-9, tại ga Sài Gòn, khi kiểm tra tàu Thống Nhất số hiệu TN TN1, Đội 6 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM và Đội 5A Quản lý Thị trường TPHCM phát hiện tại toa G232253 chứa nhiều hàng hóa gồm giày dép, quần áo, túi xách, bàn phím máy vi tính… với trọng lượng khoảng 20 tấn.

Phần lớn trong đó không có hóa đơn chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, số hàng trên được vận chuyển từ ga Hà Nội vào giao cho các chủ hàng tại TPHCM. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

A.Chân

  • Công an xác minh vụ video clip “nóng”

(SGGP).- Nhiều ngày qua, cư dân mạng lại xôn xao về một video clip “nóng” quay cảnh mặn nồng của một đôi nam nữ trẻ giữa núi rừng hoang vắng mà các nhân vật trong đoạn phim được nghi là nữ sinh của tỉnh Lạng Sơn. Clip được nhân vật nam tự quay bằng điện thoại di động, hình ảnh rõ nét, sau khi phát tán trên mạng internet vào chiều 14-9 đã nhanh chóng lan truyền trên các trang web. Theo thông tin trên các diễn đàn thì hai nhân vật trong video clip trú tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nhân vật nữ đang là học sinh phổ thông.

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã vào cuộc xác minh làm rõ video trên có đúng được quay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hay không và truy tìm người thực hiện, phát tán để xử lý theo quy định pháp luật.

P.Hậu

  • Bình Dương: Bóc gỡ 4 đường dây trộm xe máy

4 đường dây chuyên trộm và tiêu thụ xe gian quy mô lớn vừa bị Công an Bình Dương bóc gỡ, bắt giữ 30 đối tượng với số xe tiêu thụ lên đến 1.300 xe máy, thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng. Thông tin trên được Trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương, Thượng tá Trần Văn Chính thông báo tại hội nghị sơ kết một tháng ra quân chuyển hóa địa bàn vùng giáp ranh vào sáng 21-9 tại thị xã Dĩ An.

Liên quan đến băng nhóm của Tuấn “chó” (tức Vũ Đức Tuấn, quê Nghệ An, kẻ chỉ huy chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên), đến nay cơ quan công an đã bắt giữ 7 đối tượng chuyên bảo kê tội phạm, tổ chức chuyên chém thuê. Hiện vụ án đã kết thúc điều tra, Công an Dĩ An đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An đề nghị truy tố các đối tượng này.  

C.Thịnh

Tin cùng chuyên mục