Phát hiện mẹ đi chơi với bạn trai, con dùng dao chém cả 2 bị thương

Phát hiện mẹ của mình đi với một người đàn ông lạ, Hiếu dùng dao chém khiến ông T. bị thương và mẹ mình là bà T. trọng thượng. Sau đó, ông T. bỏ trình trình báo công an, Hiếu đưa mẹ tới bệnh viện cấp cứu.
 

Ngày 8-9, Công an quận 9, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 2001, ngụ quận 9) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng khuya ngày 7-9, Công an quận 9 nhận được điện thoại của một người dân trình báo về việc bị 2 thanh niên chặn đường dùng hung khí chém cướp tài sản.

Công an quận 9 đã có mặt tại hiện trường, do nạn nhân trình báo sự việc là ông Nguyễn Bá T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị thương phải điều trị ở bệnh viện nên công an đã vào viện lấy lời khai của ông T..

Qua khai báo ban đầu, ông T. cho biết, tối cùng ngày, ông điều khiển xe máy đi từ TPHCM về tỉnh Đồng Nai. Sau khi đến chốt gác giao thông Rạch Chiếc nằm trên đường Xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9 thì trời đổ mưa lớn.

Ông T. dừng lại để mặc áo mưa thì có 2 đối tượng (không rõ lai lịch) cầm hung khí chém tới tấp. Ông T. lấy nón bảo hiểm chống trả thì bị chém 2 phát vào tay làm đứt gân. Quá hoảng sợ, ông T. đã hô hoán và bỏ chạy.

Qua việc lấy lời khai của ông T. thì công an phát hiện nhiều điểm nghi vấn nên tiếp tục hỏi rõ hơn. Sau đó, ông T. khai là bị Hiếu là con của bà N.T.T. (SN 1979, ngụ quận 9, là mẹ của Hiếu) chém khi 2 người đang chuẩn bị chở nhau đi chơi.

Phát hiện mẹ đi chơi với bạn trai, con dùng dao chém cả 2 bị thương ảnh 1 Tang vật vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sau đó, Công an xác định Hiếu đang ở Bệnh viện Quân dân Miền Đông, quận 9, TPHCM nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua khai báo ban đầu, Hiếu thừa nhận chém ông T. bị thương.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 7-9, Hiếu phát hiện mẹ mình là bà T. đi bộ ra khỏi nhà ở phường Tân Phú, quận 9. Hiếu nghi ngờ bà T. ngoại tình nên đã âm thầm đeo bám.

Đến 23 giờ cùng ngày, Hiếu phát hiện ông T. điều khiển xe máy đi đến chốt gác giao thông Rạch Chiếc nằm trên đường Xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9 đưa nón bảo hiểm cho mẹ mình.

Lúc này, Hiếu lấy con dao dài khoảng 30 cm mang theo trong người chạy lại chém 2 nhát vào người ông T..

Bà T. đưa tay lấy nón bảo hiểm cũng bị chém vào 3 ngón tay. Sau đó, ông T. bỏ chạy hô hoán.

Thấy mẹ bị thương, Hiếu vứt dao ở chốt gác rồi lấy xe của ông T. chở mẹ tới Bệnh viện Quân dân Miền Đông, quận 9 cấp cứu điều trị cho tới khi bị công an mời làm việc.

Công an đã tiến hành thu giữ con dao gây án.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục