Phát hiện thi thể đang phân hủy trên đèo Bảo Lộc

Chiều 23-6, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể được phát hiện dưới vực sâu đèo Bảo Lộc (đoạn km103, quốc lộ 20, qua thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, người dân hái măng ở rừng, đoạn phía dưới đèo Bảo Lộc thì phát hiện thi thể đang phân hủy trong bụi cây.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được xác định là nam giới (khoảng 70 tuổi) nằm cách đường đèo Bảo Lộc khoảng 15 mét và đang trong giai đoạn phân hủy nặng.

Phát hiện thi thể đang phân hủy trên đèo Bảo Lộc ảnh 1 Thi thể người đàn ông vừa được phát hiện 

Trên người nạn nhân mặc áo khoác màu đen, quần đùi màu đen có sọc xanh, có một quần tây dài đắp trên thi thể.

Bên cạnh thi thể nạn nhân còn có một đôi dép, một chai nước, một bịch ni-lông bên trong có khẩu trang và khăn tay.

Phát hiện thi thể đang phân hủy trên đèo Bảo Lộc ảnh 2 Vị trí phát hiện thi thể cách quốc lộ 20 khoảng 15 mét

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Đạ M’ri và Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt bảo vệ hiện trường.

Hiện đã có một số người đã tìm đến nhận dạng nhưng do thi thể nạn nhân đã bị phân hủy nặng nên vẫn chưa thể xác định được danh tính.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Tin cùng chuyên mục