Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn tại Cà Mau

Khuya ngày 12-11, gia đình ông Bảnh nghe tiếng trẻ con khóc phía sau vườn, tiếng khóc mỗi lúc càng lớn. Nghe tiếng khóc, cháu ngoại ông Bảnh ra vườn sau xem thì phát hiện một bé trai mới sinh bị bỏ rơi trong bụi rậm, trên người không có quần áo, chưa được cắt dây rốn...

Người thân ông Trần Văn Bảnh chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: NHẬT MINH
Người thân ông Trần Văn Bảnh chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: NHẬT MINH
Ngày 13-11, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND phường Tân Xuyên (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết trong ngày đã cử cán bộ y tế xuống thăm khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Theo ông Giang, qua kiểm tra, sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi đã bình thường, tiến triển tốt. Bé hiện đang được gia đình ông Trần Văn Bảnh (khóm 2, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) chăm sóc tốt.

Trước đó, khuya ngày 12-11, gia đình ông Bảnh nghe tiếng trẻ con khóc phía sau vườn, tiếng khóc mỗi lúc càng lớn. Nghe tiếng khóc lớn, cháu ngoại ông Bảnh ra vườn sau xem thì phát hiện một bé trai mới sinh bị bỏ rơi trong bụi rậm.

Theo người nhà ông Bảnh, khi phát hiện, trên người trẻ sơ sinh bị bỏ rơi không có quần áo, dính nhiều máu máu, chưa được cắt dây rốn và cân nặng khoảng 2,5kg.

Chủ tịch UBND phường Tân Xuyên cho biết con ông Bảnh có nguyện vọng nhận bé sơ sinh bị bỏ rơi làm con nuôi. Hiện phường đang báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền về việc này.

Tin cùng chuyên mục