Phát hiện vi phạm về kinh tế trên 23.350 tỷ đồng

* TTCP khẳng định bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình
Phát hiện vi phạm về kinh tế trên 23.350 tỷ đồng

* TTCP khẳng định bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình

(SGGPO).- Sáng 14-4, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ  (TTCP) họp báo về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý I, kế hoạch công tác Quý II -2016.

Toàn cảnh buổi họp báo

Phát hiện 4 vụ, 6 đối tượng tham nhũng

Theo thống kê, quý 1,  toàn ngành đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế trên 23.350 tỷ đồng và  gần 2.000 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 731 tỷ đồng và gần 340 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý gần 22.620 tỷ đồng và gần 1.700 ha đất. Cũng qua thanh tra, TTCP đã ban hành 60.661 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 643  tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc, 5 đối tượng.

Về công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra, thanh tra toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 812 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi số tiền là 14,5 tỷ đồng.

Về PCTN,  xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong quý I đã  có 1 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (ở tỉnh Thừa Thiên Huế).  Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng,  trong 3 tháng đầu năm 2016, ngành thanh tra đã phát hiện4 vụ, 6 đối tượng (tại các địa phương: Thừa Thiên Huế (1 vụ); Hà Nội (1 vụ); Lâm Đồng (1 vụ);  Đồng Nai (1 vụ) có hành vi tham nhũng với số tiền 3,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 196 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 3 cá nhân, xử lý hình sự 3 vụ, 5 đối tượng. Qua điều tra tội phạm, cơ quan chức năng khởi tố 24 vụ, 39 đối tượng có hành vi tham nhũng.

Tăng cường thanh tra đột xuất

Quý 2, TTCP sẽ tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc và triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2016; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và khi được giao; thanh tra lại theo đúng quy định của Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, quý 2 dự kiến triển khai các cuộc thanh tra tại: Tập đoàn Dệt may; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà nội và TPHCM; tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Kon Tum và Hậu Giang.

Việc thanh tra đột xuất tập trung vào lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quản lý mua sắm tài sản và quản lý tài chính công; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hoá, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; công tác quản lý, sử dụng.

Về công tác khiếu nại tố cáo, quý 2, TTCP cho biết tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, trong đó tập trung nắm chắc tình hình, dự báo những khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, bức xúc của công dân trên địa bàn để kịp thời phối hợp xử lý; xây dựng phương án bảo vệ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân; tham mưu lực lượng chức năng quản lý đối tượng manh động, quá khích….; tiếp tục kiểm tra, xem xét đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan trung ương chuyển về để trả lời công dân; tổ chức đối thoại những vụ việc Trụ sở Tiếp công dân Trung ương vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo kế hoạch đã triển khai.

Đặc biệt, TTCP cho biết sẽ không để xảy trường hợp tương tự như tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong kỳ tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua (việc công dân Phạm Thị Thuận ở Thanh Hóa cầm dao chém vào mặt cán bộ Ban Tiếp công dân TƯ gây thương tích nặng).

35 vị trí mới được bổ nhiệm của TTCP đều đúng quy trình, tiêu chuẩn

Tại buổi họp báo, một trong vấn đề báo chí quan tâm chất vấn là có hay không việc nguyên Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh ký bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự trong 6 tháng qua, trong đó có phản ánh, khiếu nại về quy trình bổ nhiệm đối với một số trường hợp…

Theo ông Ngô Văn Cường – Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, TTCP xác nhận: trong vòng 6 tháng trước khi nghỉ hưu chế độ, nguyên Tổng TTCP – Huỳnh Phong Tranh đã ký quyết định luân chuyển, bổ nhiệm 35 trường hợp, trong đó cấp vụ 11 trường hợp, cấp phòng 24 trường hợp. Cấp vụ có 3 trường hợp điều động luân chuyển, đang ở chức vụ này bố trí sang chức vụ khác tương đương. “Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, các trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm. Công tác bổ nhiệm luân chuyển cán bộ là bình thường theo chế độ tập thể và được Ban cán sự TTCP thống nhất bỏ phiếu và Tổng TTCP quyết định, kiện toàn nhân sự kịp thời, đáp ứng nhân sự thiếu và nhiệm vụ cơ quan, nhiệm vụ được giao”, ông Cường khẳng định. 

Về việc có thông tin phản ánh, khiếu nại về việc tiếp nhận ông Nguyễn Mạnh Hường, Phó tổng giám đốc tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC vào công chức và bổ nhiệm ông này làm Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng –TTCP, ông Cường cũng khẳng định được thực hiện theo đúng quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức nhà nước. Trước khi tiếp nhận, quyết định bổ nhiệm ông Hường, TTCP đã trao đổi và nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Rất thẳng thắn, ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng TTCP cho rằng  “rất mừng vì nhà báo đề cập tới vấn đề nhạy cảm và không dùng câu mà đại biểu Quốc hội từng dùng tại hội trường”. Theo ông Khánh, sau kiểm điểm Nghị quyết TW4, việc bổ nhiệm cán bộ tại TTCP đã được chấn chỉnh kỹ lưỡng ở tất cả các cấp độ, từ cấp phòng trở lên. “Tại các cuộc họp gần đây chúng tôi đều quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước về bố trí cán bộ rất chặt chẽ, trong cuộc họp gần đây chúng tôi đưa ra quan điểm: cấp bách mới bổ nhiệm cán bộ. Thậm chí, có những trường hợp húng tôi phải lùi lại việc  bổ nhiệm, chờ lãnh đạo mới về dù việc chuẩn bị đã đầy đủ. Nói thế để thấy chúng tôi rất thận trọng và tuân thủ nguyên tắc. Các trường hợp chúng tôi bổ nhiệm đều đủ tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ”- ông Ngô Văn Khánh khẳng định.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục