Phú Yên:

Phát hiện vụ đánh bạc cực lớn, bắt 95 “con bạc”, tạm giữ 30 ô tô

Liên quan đến vụ đánh bạc cực lớn vừa được phát hiện ở khu đồi hoang của TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), công an đã bắt giữ 95 "con bạc", tạm giữ gần 30 chiếc xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ mang biển kiểm soát ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước...

Trong sáng ngày 27-11, lực lượng công an vẫn đang khoanh vùng, bảo vệ hiện trường vụ đánh bạc cực lớn vừa được phát hiện vào tối ngày 26-11. Tại hiện trường vẫn còn 30 ô tô (chủ yếu ô tô con) có biển số từ nhiều tỉnh, thành đậu ngổn ngang.

Hiện trường vụ đánh bạc ở khu gò đồi hoang vắng, xung quanh là rừng cây rậm. Ảnh:  MINH CHÂU 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cùng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan và Công an TP Tuy Hòa đã phát hiện và truy quét “ổ” cờ bạc này.

Khu vực mà các đối tượng tổ chức đánh bạc nằm ở khu gò đồi hoang vắng, thuộc thôn Chính Nghĩa (xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Vị trí này cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 10km. Tại đây, các đối tượng dựng lều trại bằng bạc diện tích rất lớn để chơi bạc.

Các đối tượng dựng lều bạt để đánh bạc. Ảnh: MINH CHÂU 
Trong lều bạT có nhiều đồ vật để lại. Ảnh: MINH CHÂU

Đơn vị chức năng vẫn đang khoanh vùng, tạm giữ 30 chiếc xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ mang biển kiểm soát ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Trong lều lán mà các đối tượng dựng lên để che mưa đánh bạc có nhiều vật dụng, chiếu bạc, võng, bát, đĩa… ngổn ngang.

Theo nhận định, vụ đánh bạc này đã diễn ra từ nhiều ngày trước, thức ăn, các loại nước uống, rác thải vứt ra khá nhiều ở khu vực này.

Con đường vào hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: MINH CHÂU
Cơ quan chức năng đang canh giữ 30 xe ô tô của các "con bạc"

Trưa cùng ngày (27-11), thông tin với PV Báo SGGP, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết: "Đơn vị chức năng đã thu tại hiện trường tiền cá cược 168 triệu đồng, bắt quả tang 95 đối tượng, tạm giữ hơn 30 xe ô tô, mô tô các loại cùng nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan. Hiện cơ quan CSĐT thuộc công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP Tuy Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật". 

Tin cùng chuyên mục