Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã và gỗ trắc trái phép

Tiến hành khám xét trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 455..., lực lượng chức năng đã phát hiện 1 cá thể tê tê sống (trọng lượng khoảng 4kg), 17 cá thể rùa sống (trọng lượng khoảng 10kg) và 38 khúc gỗ. Bước đầu, đối tượng khai nhận là gỗ trắc có trọng lượng 411kg nhưng không có giấy tờ, thủ tục.

Số gỗ và động vật hoang dã bị bắt giữ
Số gỗ và động vật hoang dã bị bắt giữ

Ngày 24-4, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại địa bàn thị trấn Tây Sơn, đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào 455... do Võ Hồng C. (trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang chạy trên tuyến Quốc lộ 8A theo hướng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi Nghệ An.

Tiến hành khám xét trên xe ô tô khách này, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 cá thể tê tê sống (trọng lượng khoảng 4kg), 17 cá thể rùa sống (trọng lượng khoảng 10kg) và 38 khúc gỗ. Bước đầu, đối tượng khai nhận là gỗ trắc có trọng lượng 411kg nhưng không có giấy tờ, thủ tục.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh số động vật hoang dã, gỗ trắc nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

 Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã và gỗ trắc trái phép ảnh 1 Chiếc xe ô tô khách biển kiểm soát Lào
 Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã và gỗ trắc trái phép ảnh 2 Số rùa và tê tê bị bắt giữ
 Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã và gỗ trắc trái phép ảnh 3 Số rùa và tê tê bị bắt giữ
 Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã và gỗ trắc trái phép ảnh 4 Cá thể tê tê
 Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã và gỗ trắc trái phép ảnh 5 Số gỗ thu giữ

Tin cùng chuyên mục