Phát minh vật liệu nano siêu mỏng

Các nhà khoa học Australia thuộc Đại học quốc gia Australia (ANU) vừa phát minh ra một loại vật liệu nanô siêu mỏng có thể bảo vệ bề mặt chống ánh sáng và bức xạ. 
Phát minh vật liệu nano siêu mỏng
Loại vật liệu nano này có khả năng điều chỉnh để phản xạ ánh sáng hữu hình hoặc vô hình như mong muốn, qua đó có thể bảo vệ tốt hơn cho các nhà du hành vũ trụ trước bức xạ Mặt trời khi họ ra ngoài khoảng không vũ trụ.
Tiến sĩ Mohsen Rahmani cho biết, loại vật liệu này mỏng đến mức có thể áp hàng trăm lớp cùng một lúc vào bất kỳ bề mặt nào, kể cả quần áo du hành vũ trụ. 

Tin cùng chuyên mục