Phát triển bền vững tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ngày 21-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục các hoạt động của mình trong khuôn khổ chuyến chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Đại Tăng thống Bukri
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Đại Tăng thống Bukri
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 21-7, tại thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, do bà Men Som On, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam làm Trưởng đoàn. 
Bà Men Som On giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam thời gian qua, qua đó góp phần phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời vận động nhân dân tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn cựu chuyên gia, quân tình nguyện và đại biểu thanh niên, tăng cường giao lưu, hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương biên giới hai nước, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Campuchia. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam - Campuchia có truyền thống lâu đời, trải qua 50 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đã được thử thách qua thời gian và sẽ tiếp tục được vun đắp, phát triển bền vững trong tương lai. Những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước là kết quả những nỗ lực cố gắng, sự đóng góp của các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, sinh động và sáng tạo, thu hút sự quan tâm, tham gia của các ngành, các giới, các tầng lớp nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động ngoại giao nhân dân trong việc vun đắp, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Campuchia; mong muốn hai Hội Hữu nghị hai nước tăng cường phối hợp tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực, hiệu quả, vì sự phồn vinh của mỗi nước, sự vững bền của quan hệ Việt Nam - Campuchia.
Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong tại Chùa Unalom và Đại Tăng thống Bukri tại Chùa Svay Pope, ở thủ đô Phnom Penh. 
Đại Tăng thống Tep Vong và Đại Tăng thống Bukri bày tỏ niềm vinh hạnh được chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm thể hiện quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát triển hết sức tốt đẹp cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tình đoàn kết giữa hai dân tộc ngày càng được thắt chặt. Đại Tăng thống Tep Vong và Đại Tăng thống Bukri chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong đoàn mạnh khỏe. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các hoạt động Phật giáo Campuchia ngày càng phong phú, sinh động, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước Campuchia giàu bản sắc văn hóa. Tổng Bí thư cho biết tại Việt Nam, Phật giáo phát triển mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước; mong rằng Phật giáo Campuchia và Phật giáo Việt Nam có quan hệ ngày càng gắn bó, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đại Tăng thống Tep Vong, Đại Tăng thống Bukri cùng các vị sư dồi dào sức khỏe, hoàn thành chức trách mà Đảng, Nhà nước và Đức Phật giao phó, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự phát triển của Phật giáo và quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia.
Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những nỗ lực cố gắng của Đại sứ quán, các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp và toàn thể bà con kiều bào ta đã góp phần tích cực vào thành công của chuyến thăm, cũng như thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Tổng Bí thư chia sẻ bên cạnh những thuận lợi là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, vẫn còn nhiều việc phải làm để tạo thuận lợi cho bà con trong cuộc sống, lao động và học tập, con em được đến trường… 
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh đi thăm tỉnh Preah Sihanouk, một trong bốn tỉnh vùng duyên hải nằm ở phía Tây Nam của Campuchia .

Tin cùng chuyên mục