Gần 200 nhà khoa học Việt Nam - Hoa Kỳ

Phát triển năng lượng xanh, vật liệu mới

(SGGP). – Vừa qua, tại TPHCM, gần 200 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Việt Nam và Hoa Kỳ đã tham dự Hội thảo “Hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ Việt Nam - Hoa Kỳ” lần đầu tiên nhằm đẩy mạnh hợp tác, trao đổi nghiên cứu khoa học.

Theo Phó giáo sư - Tiến sĩ Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM: “Chúng tôi hy vọng hội thảo không chỉ giúp giới khoa học hai bên trao đổi các kết quả nghiên cứu, mà còn tạo cơ hội bàn thảo về triển vọng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đưa vào sản xuất, tạo giá trị kinh tế và lợi ích cụ thể cho cả hai phía”.

Cho đến nay, giới khoa học hai bên chưa có một dự án hợp tác nào cho các mục tiêu nói trên. Theo đó, hội thảo đã lựa chọn các chủ đề mới như tập trung các giải pháp để phát triển năng lượng xanh, vật liệu mới, công nghệ nano và điện tử, công nghệ sinh học, pin năng lượng mặt trời, truyền thông và tính toán lập mô hình khoa học để bàn luận.

Đây là hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Văn phòng Nghiên cứu hải quân toàn cầu, Trung tâm Công nghệ quốc tế quân đội Mỹ - Thái Bình Dương, Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển không gian vũ trụ châu Á đồng chủ trì.

B.TÂN

Tin cùng chuyên mục