Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân vỡ nang buồng trứng

Sáng ngày 13-4, bác sĩ Đặng Thị Thu Hà, Trưởng khoa sản Bệnh viện Quận 9 cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân bị vỡ nang buồng trứng, xuất huyết nội.

(SGGPO).- Sáng ngày 13-4, bác sĩ Đặng Thị Thu Hà, Trưởng khoa sản Bệnh viện Quận 9 cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân bị vỡ nang buồng trứng, xuất huyết nội.

Bệnh nhân tên Nguyễn Thị Ngọc Th., (SN 1986), nhập viện ngày 10-4-2017 với các triệu chứng đau bụng, bụng chướng… Tiến hành siêu âm và chụp cắt lớp phát hiện bệnh nhân Th., xuất huyết ổ bụng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân Th., hồi phục tốt, mạch và huyết áp ổn định

Ngay lập tức, ban giám đốc bệnh viện đã hội chẩn và tiến hành mổ nội soi, cắt đốt cầm máu. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy từ ổ bụng bệnh nhân Th., khoảng 800ml máu đen, không đông.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân Th., hồi phục tốt, mạch và huyết áp ổn định và có thể xuất viện trong tuần này.

Cũng theo bác sĩ Đặng Thị Thu Hà, trường hợp bệnh nhân bị vỡ nang buồng trứng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, Bệnh viện Quận 9 cũng đã phẫu thuật thành công cho một trường hợp gãy nát đầu trên xương cánh tay trái do tai nạn giao thông. Theo đó, nam bệnh nhân Nguyễn Khắc S., (SN 1963) nhập viện ngày 2-4, trong tình trạng có mùi rượu, cánh tay trái sưng bầm, biến dạng. Tiến hành chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị dập nát đầu trên xương cánh tay trái. Điều đáng nói bệnh nhân S., còn bị xơ gan, nên dễ gây biến chứng trong quá trình phẫu thuật.

Hình ảnh X-quang cho thấy đầu trên xương cánh tay trái của bệnh nhân Nguyễn Khắc S., bị gãy nát.

Ảnh: KHOA LÝ 

Với sự hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật của tuyến trên, Bệnh viện Quận 9 đã tiến hành mổ kết hợp xương bằng nẹp chốt.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

HOÀNG GIANG 

Tin cùng chuyên mục