Phía Bắc sắp có mưa gió rét, miền Nam vẫn tiếp nắng nóng

Sau khoảng 2 tuần nắng nóng và nắng ấm (kể từ Tết Nguyên đán 2019), miền Bắc lại sắp đón một đợt không khí lạnh làm nền nhiệt độ giảm xuống, trời trở rét. Trung bộ có mưa, Nam bộ vẫn còn nắng nóng. 

Miền Bắc vẫn đang trong mùa lễ hội xuân. Mưa xuân, gió lạnh là nét đặc trưng vào tháng Giêng
Miền Bắc vẫn đang trong mùa lễ hội xuân. Mưa xuân, gió lạnh là nét đặc trưng vào tháng Giêng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay 21-2, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm nay 21-2 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ; ngày mai (22-2) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 
Từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. 
Từ ngày mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất là 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C.

Từ đêm nay (21-2) ở Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Các khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên vẫn tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C. 

Tin cùng chuyên mục