Philippines bắt hơn 50 người Trung Quốc

South China Morning Post ngày 21-8 đưa tin, trong chiến dịch truy quét lao động trái phép, cảnh sát Philippines đã bắt giữ hơn 50 người Trung Quốc. Cục Di trú Philippines cho biết, những người này lách luật và tìm cách làm việc theo visa du lịch. 29 người Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp bán lẻ ở thủ đô Manila. Những người còn lại đang làm công nhân xây dựng tại các thành phố Quezon và Malabon.

South China Morning Post ngày 21-8 đưa tin, trong chiến dịch truy quét lao động trái phép, cảnh sát Philippines đã bắt giữ hơn 50 người Trung Quốc. Cục Di trú Philippines cho biết, những người này lách luật và tìm cách làm việc theo visa du lịch. 29 người Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp bán lẻ ở thủ đô Manila. Những người còn lại đang làm công nhân xây dựng tại các thành phố Quezon và Malabon.

Cục Di trú Philippines bác bỏ cáo buộc cho rằng vụ bắt giữ này có liên quan đến việc gia tăng căng thẳng về tranh chấp lãnh hải giữa Philippines và Trung Quốc trong thời gian gần đây. Theo luật Philippines, nếu một công dân nước ngoài không xuất trình bất kỳ giấy tờ ký kết lao động nào thì người đó sẽ bị buộc tội lao động trái phép và sau đó sẽ bị trục xuất. Quy trình này có thể kéo dài ít nhất 1 tháng.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục