Philippines: Hàng ngàn người sơ tán tránh bão Yutu

Ngày 30-10, bão Yutu có sức gió mạnh nhất lên 140 km/giờ, giật 230 km/giờ, đã đổ bộ vào đảo Luzon khiến hàng ngàn người phải đi di tản. 
Bão Yutu gây mưa to gió lớn tại Vịnh Manila ngày 30-10. Nguồn: TTXVN
Bão Yutu gây mưa to gió lớn tại Vịnh Manila ngày 30-10. Nguồn: TTXVN

Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn đã gây ngập lụt, lở đất, mất điện và tốc mái nhà tại một số khu vực trên đảo Luzon. Chưa có báo cáo cụ thể về thương vong sau cơn bão. Vào 6 tuần trước, đảo Luzon là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Mangkhut làm hơn 70 người thiệt mạng.

Yutu là cơn bão thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Theo dự báo của Trung tâm Cảnh báo bão của hải quân Mỹ (JTWC), Yutu sẽ đi về phía Bắc Philippines, hướng đến vùng Đông Nam Trung Quốc sau khi quét qua Philippines.

Trước đó, bão Yutu đã gây thiệt hại nặng nề tại quần đảo Mariana với sức gió lên tới 270 km/giờ, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, gây mất điện và nước ở khu vực có 52.000 người dân sinh sống.

Tin cùng chuyên mục