Philippines kêu gọi công dân không hành hương đến Saudi Arabia

Xét tình hình hội chứng suy hô hấp do virus MERS nghiêm trọng ở Saudi Arabia, chính phủ Philippines vừa đưa ra lời kêu gọi người dân nước này không nên đến Saudi Arabia hành hương trong năm nay.
Philippines kêu gọi công dân không hành hương đến Saudi Arabia

(SGGPO).- Xét tình hình hội chứng suy hô hấp do virus MERS nghiêm trọng ở Saudi Arabia, chính phủ Philippines vừa đưa ra lời kêu gọi người dân nước này không nên đến Saudi Arabia hành hương trong năm nay.

Người phát ngôn Bộ Y tế Philippines, ngày 4-7, cho biết bộ này đã kêu gọi khoảng 6.500 người dự định đến Saudi Arabia hành hương vào tháng 10 tới hoãn hành trình đến sang năm, dự kiến đến lúc đó tình hình hội chứng suy hô hấp do virus MERS ở địa phương sẽ được kiểm soát.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết kể từ khi Saudi Arabia xuất hiện trường hợp đầu tiên mắc hội chứng suy hô hấp do virus MERS hồi tháng 4 đến nay đã có 284 ca tử vong, trong đó có ít nhất 2 người Philippines.

Philippines kêu gọi công dân không hành hương đến Saudi Arabia ảnh 1

Philippines ngăn dịch MERS từ sây bay.

Chi Hạnh 

>> MERS - Virus bí hiểm

>> Khẩn cấp phòng chống chủng virus mới Mers- CoV

>> Dịch hô hấp cấp Trung Đông (MERS-Cov): Chặn từ cửa khẩu

>> Khuyến cáo khi đi tới vùng có dịch bệnh MERS-CoV



Tin cùng chuyên mục