Philippines tiêu diệt 2 thủ lĩnh của nhóm phiến quân Maute

Lực lượng quân đội Philippines đã tiêu diệt Isnilon Hapilon - đối tượng có tên trong danh sách các nghi can khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Omarkhayam Maute, nghi can khủng bố hàng đầu châu Á, đồng thời là nhân vật số 2 của lực lượng phiến quân Hồi giáo Maute.
Isnilon Hapilon, Abdullah Maute và Omar Maute. Ảnh: ABS - CBN
Isnilon Hapilon, Abdullah Maute và Omar Maute. Ảnh: ABS - CBN

Các quan chức Philippines ngày 16-10 cho biết, trong chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực cuối cùng ở TP miền Nam Marawi, lực lượng quân đội Philippines đã tiêu diệt Isnilon Hapilon - đối tượng có tên trong danh sách các nghi can khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Omarkhayam Maute, nghi can khủng bố hàng đầu châu Á, đồng thời là nhân vật số 2 của lực lượng phiến quân Hồi giáo Maute.

Kể từ khi nổ ra cuộc giao tranh giữa phiến quân Hồi giáo Maute và lực lượng quân đội Philippines ở TP Marawi từ cuối tháng 5 cho đến nay, hơn 1.000 người đã chết và 400.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa. 

Tin cùng chuyên mục