Phim Việt Nam "Vị" đoạt giải tại LHP quốc tế Singapore

Bộ phim Vị (Taste) của đạo diễn Lê Bảo đã đoạt giải Dự án triển vọng nhất tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Singapore lần thứ 27, diễn ra từ ngày 23-11 đến 4-12. Lễ trao giải diễn ra tối 3-12 (giờ địa phương) tại Singapore.
Phim Việt Nam "Vị" đoạt giải tại LHP quốc tế Singapore

(SGGPO).- Bộ phim Vị (Taste) của đạo diễn Lê Bảo đã đoạt giải Dự án triển vọng nhất tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Singapore lần thứ 27, diễn ra từ ngày 23-11 đến 4-12. Lễ trao giải diễn ra tối 3-12 (giờ địa phương) tại Singapore.

Tại LHP quốc tế Singapore lần thứ 27, Vị tham gia hạng mục Phòng thí nghiệm phim Đông Nam Á và đoạt giải Dự án triển vọng nhất. Cùng hạng mục, còn có phim Rahula của đạo diễn Puangsoi Aksornsawang đoạt giải Chú ý đặc biệt.

Cảnh trong Vị của đạo diễn Lê Bảo. Ảnh: SGIFF

Nhà sản xuất Đồng Phương Thảo và đạo diễn Lê Bảo đã dành nhiều tâm huyết cho dự án phim ngắn Vị. Bộ phim là câu chuyện về cầu thủ bóng đá người Nigeria tên là Bassley. Sống tại TPHCM, Bassley làm qua đủ nghề để mưu sinh để chờ ngày đoàn tụ với vợ con... 

Trước khi đến với LHP quốc tế Singapore, Vị từng được trình chiếu tại LHP ngắn và video Thái Lan diễn ra cuối tháng 8-2016.

Các giải thưởng khác tại LHP quốc tế Singapore lần thứ 27 còn có: White Sun (đạo diễn Deepak Rauniyar) đoạt giải Phim xuất sắc của hạng mục Phim truyện châu Á; Abdullah Mohammad Saad đoạt giải Đạo diễn xuất sắc (phim Live From Dhaka) trong hạng mục Phim truyện châu Á; In The Year of Monkey (đạo diễn Wregas Bhanuteja) đoạt giải Phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc thuộc hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á; Anchorage Prohibited (đạo diễn Chiang Wei Liang) đoạt giải Phim Singapore ngắn xuất sắc thuộc hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á; Liao Jiekai đoạt giải Đạo diễn xuất sắc (phim The Mist) thuộc hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á.

Cảnh trong In The Year of The Monkey (đạo diễn Wregas Bhanuteja) - phim đoạt giải Phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc. Ảnh: SGIFF
 

LÂM AN

Tin cùng chuyên mục