Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khảo sát sạt lở ở An Giang

Trưa 15-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến khảo sát sạt lở tại khu vực tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, An Giang).
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (bìa trái) khảo sát sạt lở sông Vàm Nao. Ảnh: ĐÔNG XUYÊN
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (bìa trái) khảo sát sạt lở sông Vàm Nao. Ảnh: ĐÔNG XUYÊN

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã khảo sát một số điểm có nguy cơ sạt lở cao dọc bờ sông Vàm Nao; thăm và tặng quà cho 16 hộ dân bị mất nhà do sạt lở đất tại khu dân cư sinh sống tập trung thuộc tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, trên tuyến lộ liên xã bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao.

Sau khi thị sát thực tế tình hình sạt lở tại khu vực tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, Phó Thủ tướng đã trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng sạt lở.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi người dân bị sạt lở nhà ở sông Vàm Nao . Ảnh: ĐÔNG XUYÊN

Gặp gỡ người dân  và chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, khẳng định: “Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, yêu cầu tỉnh An Giang cần tiếp tục phối hợp tốt với các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, hoàn thành đánh giá về hiện tượng sụp lún để có biện pháp xử lý hiệu quả. Đồng thời, chủ động rà soát, di dời những hộ trong vùng sạt lở đến nơi ở an toàn, không để hộ nào gặp khó”.

Như SGGPO đã thông tin, sáng 22-4, khu vực bờ sông Vàm Nao (đoạn qua ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài trên 160m, ăn sâu vào đất liền hơn 50m, làm 14 căn nhà và 2 nền nhà (chưa xây nhà) rơi xuống sông, ước tổng thiệt hại gần 9 tỉ đồng, hàng trăm hộ dân phải di dời. Tiếp sau đó, nhiều vụ sạt lở xảy ra liên tục tại An Giang, Đồng Tháp, khiến Chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

 Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL về công tác phòng, chống sạt lở.

Tin cùng chuyên mục