Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát bán đảo Sơn Trà

Trưa 27-5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thị sát tại khu vực núi Sơn Trà. Cùng đi có ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An.
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát tại bán đảo Sơn Trà. Đứng bên trái Phó Thủ tướng là ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khảo sát tại bán đảo Sơn Trà. Đứng bên trái Phó Thủ tướng là ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An

Với tư cách cá nhân, ngày 27-5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chuyến đi khảo sát tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Trưa 27-5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thị sát tại khu vực núi Sơn Trà. Cùng đi có ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An.

Phó Thủ tướng mặc áo sơ mi, đi giày thể thao và thị sát nhiều điểm tại Sơn Trà, trong đó có khu vực xây dựng các móng biệt thự trái phép gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Sự cho hay Phó Thủ tướng đi với tư cách cá nhân. Ông nói cuộc gặp gỡ và đi cùng Phó Thủ tướng trên núi Sơn Trà là “rất đặc biệt”.

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đáp chuyến bay đến Đà Nẵng. Ông không đến làm việc ngay với lãnh đạo TP mà lắng nghe ý kiến những người có tâm huyết về Sơn Trà, và trực tiếp đi thăm bán đảo này.

Sau khi thị sát Sơn Trà, Phó thủ tướng đã rời Đà Nẵng. Cũng trong chiều nay, lãnh đạo TP Đà Nẵng chủ trì tọa đàm “Phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà”.

Trong ngày mai, tại Hà Nội sẽ có cuộc họp quan trọng do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch tổ chức, về những vấn đề liên quan bán đảo Sơn Trà.

Tin cùng chuyên mục