Phối hợp xây dựng TPHCM thân thiện, an toàn

Ngày 3-11, Liên đoàn Lao động và Công an TPHCM đã tổng kết 5 năm phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” (tội phạm, ma túy, mại dâm) trên địa bàn TP giai đoạn 2011-2015, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp giai đoạn 2016-2020.
Phối hợp xây dựng TPHCM thân thiện, an toàn

(SGGP).- Ngày 3-11, Liên đoàn Lao động và Công an TPHCM đã tổng kết 5 năm phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” (tội phạm, ma túy, mại dâm) trên địa bàn TP giai đoạn 2011-2015, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Tham dự có đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Nguyễn Thị Thutặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Qua 5 năm phối hợp thực hiện, Liên đoàn Lao động và công an các quận, huyện đã triển khai nhiều chương trình mục tiêu gắn với các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư. Các mô hình tự quản như: Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ; Hộ nhóm, tổ dân phố tự quản; Tổ xe ôm xung kích phòng chống tội phạm; Nghiệp đoàn xe ôm tự quản; Tổ công nhân đường phố phòng chống tội phạm; Nhà trọ không có tội phạm ẩn náu… đã giúp đảm bảo an ninh trật tự, ngày càng thu hút được nhiều quần chúng nhân dân tham gia, giúp chuyển hóa địa bàn phức tạp, góp phần tích cực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” của TP. Bên cạnh đó, 5 năm qua, công nhân viên chức lao động TP đã cung cấp hơn 42.700 tin có liên quan đến an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, giúp lực lượng công an giải quyết hơn 8.400 vụ, bắt 7.921 đối tượng.

Đồng chí Tất Thành Cang phát biểu đánh giá cao sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc giúp hạn chế tội phạm phát sinh trên địa bàn dân cư. Đồng thời khuyến nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chương trình cần đưa ra giải pháp, mô hình cụ thể để thực hiện 6 nội dung phối hợp một cách chặt chẽ hơn. Phải làm sao để khách du lịch, người dân các nơi khi đến TPHCM đều thấy đây là TP an toàn, là nơi có chất lượng sống tốt.

Dịp này, Liên đoàn Lao động và Công an TPHCM đã trao bằng khen cho 32 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu “3 giảm”.

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục