Phòng cháy hơn chữa cháy

Nếu như trước đây, những buổi tập huấn về PCCC ở phần lớn khu chung cư đều bất thành, do gia chủ phớt lờ, thì nay tình hình đã khác hẳn. Nỗi ám ảnh sau các vụ cháy trên diện rộng đã đưa ý thức của người dân tăng lên rõ rệt. 
Bằng chứng là nhiều chủ hộ đã tự trang bị các dụng cụ như mặt nạ phòng độc, bình cứu hỏa mini, mền chống cháy, dây thoát hiểm, thang dây… Đồng thời, tham gia nhiệt tình vào các buổi diễn tập PCCC để nắm thêm kiến thức, kỹ năng ứng phó, chứ không thờ ơ như trước.
Cảnh sát PCCC TPHCM cũng đã tăng cường đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền; đặc biệt, tập trung diễn tập PCCC nhằm đem lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa cháy nổ trên địa bàn TP. Báo SGGP đã ghi lại nhiều buổi diễn tập thu hút đông đảo người dân tham gia.
Phòng cháy hơn chữa cháy ảnh 1 Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 phối hợp cùng Sở Y tế TP và Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức tuyên truyền PCCC, với sự tham gia đông đảo của CBCNV đang công tác tại các cơ sở.
Phòng cháy hơn chữa cháy ảnh 2 Phòng GDĐT, LĐLĐ quận 8 phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn kỹ năng PCCC, xử lý tình huống cháy nổ ban đầu cho 756 thành viên trong ban giám hiệu và đội PCCC cơ sở của 73 trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non, nhóm trẻ công lập và ngoài công lập trên địa bàn.
Phòng cháy hơn chữa cháy ảnh 3 Gần 100 CBCNV Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM được tuyên truyền về công tác PCCC và hướng dẫn cách xử lý cháy đối với nhà cao tầng, cách thoát nạn an toàn, sử dụng bình gas an toàn…  
Phòng cháy hơn chữa cháy ảnh 4 Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 vừa tập huấn kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố cháy nổ ban đầu cho 277 y - bác sĩ, công nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời kết hợp với Trung tâm Thiết bị 4/10 giới thiệu các phương tiện PCCC. Bác sĩ Lương Minh Khuê chia sẻ: “Tham dự xong buổi tập huấn, bản thân tôi nhận thấy còn chủ quan, thờ ơ với công tác PCCC. Sau buổi diễn tập này, tôi sẽ phổ biến ngay các phần việc về PCCC cơ bản nhất, kể cả cách thoát nạn, cho gia đình và hàng xóm” .

Tin cùng chuyên mục