Phòng sách Việt Nam - Hồ Chí Minh đầu tiên ở New Delhi

Tại Thư viện Ban Thư ký Trung ương thuộc Bộ Văn hóa Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam vừa khánh thành phòng sách Việt Nam - Hồ Chí Minh. Đây là phòng sách đầu tiên của Việt Nam ở New Delhi.

Theo TTXVN, tại lễ khánh thành, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã giới thiệu bộ sưu tập gần 1.000 đầu sách về nhiều lĩnh vực của Việt Nam bằng tiếng Anh, trong đó có một số đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ khánh thành phòng sách là sự kiện cuối  trong một loạt các hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức trong đợt kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Việt Nam (1972 - 2017). 

Thư viện Ban Thư ký Trung ương nằm giữa khu liên cơ quan gồm rất nhiều bộ, ngành của Ấn Độ và là nơi có bộ sưu tập sách đồ sộ với xấp xỉ 650.000 đầu sách.

Tin cùng chuyên mục