Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vẫn còn nhiều hạn chế

Sáng ngày 22-9, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã tổ chức Hội nghị giao ban khu vực phía Nam. 
 
Quang cảnh Hội nghị giao ban khu vực phía Nam tại thành phố Mỹ Tho. Ảnh: KIẾN VĂN
Quang cảnh Hội nghị giao ban khu vực phía Nam tại thành phố Mỹ Tho. Ảnh: KIẾN VĂN
Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh thành khu vực phía Nam.
Theo Ban Chỉ đạo, thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển sôi nổi, công tác quản lý tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều lễ hội dân gian được khôi phục, bảo tồn...
Tuy nhiên, việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp văn hóa ở một số nơi còn nặng về hình thức, chưa chú trọng đến chất lượng và tính bền vững. Tình trạng bạo lực có dấu hiệu ngày càng gia tăng, một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một...
Theo ông Huỳnh Vĩnh Ái: Để nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trong thời gian tới, các địa phương cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động truyền thông gắn với triển khai thực hiện phong trào, nhất là gương các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa"... Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, ngành, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Cũng theo ông Huỳnh Vĩnh Ái, công tác hoạt động đội thông tin lưu động của trung tâm văn hóa tỉnh và huyện cũng cần được củng cố, kiện toàn. Cần khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào. Song song đó, đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xây dựng phường, thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị.
Bên cạnh đó, phải thường xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và các trương trình bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Tin cùng chuyên mục