65 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành

65 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành

Cách đây 65 năm, ngày 10-12-1945, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 được thành lập trong khói lửa của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp. Trong 65 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, LLVT Quân khu 7 đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày nay cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 vẫn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Quân khu 7 đang tập trung vào 3 khâu đột phá: xây dựng cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ; xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong dịp kỷ niệm 65 năm, LLVT Quân khu 7 có 29 tập thể và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Báo Báo Sài Gòn Giải Phóng xin giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện và sinh hoạt của các chiến sĩ thời bình.

Những bước chân thần tốc (chiến sĩ đơn vị H-74, Tây Ninh)

Những bước chân thần tốc (chiến sĩ đơn vị H-74, Tây Ninh)

65 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành ảnh 2

Khói lửa thao trường.

Đoàn phòng không sẵn sàng chiến đấu.

Đoàn phòng không sẵn sàng chiến đấu.

Biên đội C35 Đoàn B70 cất cánh.

Biên đội C35 Đoàn B70 cất cánh.

65 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành ảnh 5

Dân quân đảo Long Sơn tuần tra trên biển.

Niềm vui.

Niềm vui.

65 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành ảnh 7

Mát quá.

ĐOÀN HOÀI TRUNG

Tin cùng chuyên mục