Chị Bảy hoa lan trên đất Thép

Chị Nguyễn Thị Bảy ở ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi từng được đi dự đại hội nông dân điển hình tiên tiên huyện Củ Chi, giao lưu 100 phụ nữ giỏi nhân dịp 8-3-2010 tại nhà hát TP. Chị đã vất vả với nhiều nghề: buôn bán vải, làm sữa chua, chăn nuôi trăn, cá sấu, bò sữa… nhưng mãi tới năm 2003 đến với công việc trồng lan chị mới trụ lại và trở thành “bà trùm hoa lan” trên đất Thép.
Chị Bảy hoa lan trên đất Thép

Chị Nguyễn Thị Bảy ở ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi từng được đi dự đại hội nông dân điển hình tiên tiên huyện Củ Chi, giao lưu 100 phụ nữ giỏi nhân dịp 8-3-2010 tại nhà hát TP. Chị đã vất vả với nhiều nghề: buôn bán vải, làm sữa chua, chăn nuôi trăn, cá sấu, bò sữa… nhưng mãi tới năm 2003 đến với công việc trồng lan chị mới trụ lại và trở thành “bà trùm hoa lan” trên đất Thép.

Chị Nguyễn Thị Bảy (bìa phải), đại diện nông dân sản xuất giỏi tham dự buổi giao lưu 100 phụ nữ giỏi điển hình nhân dịp 8-3-2010 tại Nhà hát TP.

Chị Nguyễn Thị Bảy (bìa phải), đại diện nông dân sản xuất giỏi tham dự buổi giao lưu 100 phụ nữ giỏi điển hình nhân dịp 8-3-2010 tại Nhà hát TP.

Năm 2002 với 500 gốc lan Mokara mua từ Công ty Minh Hải, chị nuôi trồng thí điểm thành công. Năm 2003 vườn lan chị Bảy phát triển lên 6.000 gốc. Tháng 8-2006, cùng Hội Nông dân TP chị được đi Thái Lan tham quan học cách trồng lan.

Hiện nay với diện tích trên 6000m² chị đã có 20.000 gốc lan giống Mosaka các màu. Hiện nay một tuần chị thu hoạch lan 2 lần, cắt từ 1.200-1.300 cành, với giá bán sỉ trên thị trường là 7.000 đồng/cành. Chị Bảy đang mở rộng diện tích đất trồng lan lên trên một mẫu. Cũng nhờ trồng lan, cách đây 2 tháng chị vừa xây xong ngôi biệt thự 700m².

Không chỉ làm kinh tế giỏi cho riêng mình, chị Bảy còn giúp một số hộ trong xã trồng lan để phát triển kinh tế và ngôi nhà của chị còn là địa chỉ cho người trồng lan ở các tỉnh thành và nhiều trường đại học đến tham quan tìm hiểu kỹ thuật, mô hình, cách thức sản xuất.

Chị Bảy bó hoa để bán ra thị trường.

Chị Bảy bó hoa để bán ra thị trường.

Áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc lan từ chuyến đi tham quan ở Thái Lan nên vườn lan rộng lớn của chị Bảy cũng chỉ cần vài người phụ giúp việc.

Áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc lan từ chuyến đi tham quan ở Thái Lan nên vườn lan rộng lớn của chị Bảy cũng chỉ cần vài người phụ giúp việc.

Đối với lan nhỏ mới ươm được chăm sóc bằng cách tưới thủ công.

Đối với lan nhỏ mới ươm được chăm sóc bằng cách tưới thủ công.

Bón vỏ đậu phộng vào gốc lan.

Bón vỏ đậu phộng vào gốc lan.

An Dung

Tin cùng chuyên mục