Vỡ òa hạnh phúc

NGUYÊN KHÔI
Vỡ òa hạnh phúc

Bé Thiên Phúc, bé trai sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chào đời khỏe mạnh vào lúc 10 giờ 17 ngày 25-12-2014.

Vợ chồng anh Đ.V.Hà (36 tuổi), chị P.T. Trang (34 tuổi) (bố mẹ bé Thiên Phúc) lấy nhau được 5 năm nhưng không có con. Đi nhiều nơi chạy chữa nhưng không có kết quả. Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, chị Trang được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Khi nghe đứa con lọt lòng cất tiếng khóc chào đời và được ôm đứa con cho bú những giọt sữa đầu tiên, chị Trang vỡ òa hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ sau bao năm mong chờ.

Đón con chào đời.

Các bác sĩ đón bé trai đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai.

Các bác sĩ chuẩn bị cắt rốn cho bé.

Tiếng khóc chào đời.

Giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục