Đóng mới tàu lớn vươn khơi

Ngư dân miền Trung từ xưa đến nay nối tiếp nhau đi biển, gắn chặt cuộc đời mình với những dập dềnh của con sóng, mặn mòi của biển và cả những cơ cực, hiểm nguy khi vươn khơi giữa đại dương mênh mông. Hiện nay ngư dân miền Trung đã và đang sử dụng nguồn vốn ưu đãi hàng ngàn tỷ đồng theo Nghị định 67 để đóng mới những con tàu công suất từ 400CV trở lên. Qua đó, bà con ngư dân sẽ có thêm điều kiện vững vàng vươn khơi bám biển làm giàu cho gia đình, xây dựng xóm làng trù phú, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Đóng mới tàu lớn vươn khơi

Ngư dân miền Trung từ xưa đến nay nối tiếp nhau đi biển, gắn chặt cuộc đời mình với những dập dềnh của con sóng, mặn mòi của biển và cả những cơ cực, hiểm nguy khi vươn khơi giữa đại dương mênh mông. Hiện nay ngư dân miền Trung đã và đang sử dụng nguồn vốn ưu đãi hàng ngàn tỷ đồng theo Nghị định 67 để đóng mới những con tàu công suất từ 400CV trở lên. Qua đó, bà con ngư dân sẽ có thêm điều kiện vững vàng vươn khơi bám biển làm giàu cho gia đình, xây dựng xóm làng trù phú, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày càng xuất hiện nhiều làng chài trù phú ở miền Trung.

Thuyền thúng dần được thay thế bằng thuyền máy giúp ngư dân miền Trung vững vàng vươn khơi bám biển.

Đóng tàu vỏ gỗ công suất lớn.

Một con tàu đóng mới từ nguồn vốn vay ưu đãi, sẵn sàng vươn khơi.

Tàu lớn đi khơi xa giúp ngư dân đánh bắt hải sản hiệu quả.

Ngư dân thu hoạch tôm cá giữa trùng khơi.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục