Thượng cờ Tổ quốc trên đảo tiền tiêu

Sáng 22-8, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần, thuộc huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh).
Thượng cờ Tổ quốc trên đảo tiền tiêu

(SGGPO).- Sáng 22-8, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần, thuộc huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh).

Lễ thượng cờ sáng 22-8 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động chào mừng công trình ghi dấu ấn của tuổi trẻ ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Được xây trên đỉnh núi cao 188 m so với mặt biển, cột cờ Tổ quốc ở đảo Trần có độ cao 22,6 m, gồm cả cột và bệ. Lá cờ Tổ quốc với kích thước 4x6 m có thể nhìn thấy từ xa hàng chục km.

Phát biểu tại lễ khánh thành, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, khẳng định: Cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần là minh chứng cho hành động của thanh niên, sinh viên cả nước góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và giáo dục lòng yêu nước của thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Đảo Trần cách thành phố Móng Cái gần 30 km và cách đường phân định trên biển Việt Nam - Trung Quốc khoảng 7 hải lý.

Lã Anh-Phạm Hải

Tin cùng chuyên mục