Biến vỉa hè thành nơi kinh doanh

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải TPHCM, hiện thành phố có hơn 1,5 triệu m² vỉa hè, tuy nhiên, phần lớn diện tích này đã bị lấn chiếm làm nơi buôn bán hoặc giữ xe.
Biến vỉa hè thành nơi kinh doanh

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải TPHCM, hiện thành phố có hơn 1,5 triệu m² vỉa hè, tuy nhiên, phần lớn diện tích này đã bị lấn chiếm làm nơi buôn bán hoặc giữ xe.

 Vỉa hè trên đường Thành Thái nối dài bị chiếm dụng để kinh doanh quán nhậu

Vỉa hè trên đường CMT8 gần công viên Lê Thị Riêng, một bên đã bị chiếm trọn để bán phụ kiện điện thoại. Dưới lòng đường, hàng loạt xe đẩy bán thức ăn xếp nối dài làm cho việc lưu thông qua đoạn đường này rất khó khăn.

Vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng có diện tích rộng, sạch đẹp. Tuy nhiên, phần lớn diện tích vỉa hè trên con đường này cũng bị chiếm dụng để bày bàn ghế kinh doanh ăn uống.

 Quán nhậu trên đường Phổ Quang chiếm vỉa hè làm nơi giữ xe

Buôn bán trái cây trên đường Phạm Văn Hai

Quang Khoa

Tin cùng chuyên mục