|
|
PGS-TS Nguyễn Ngọc Hưng khám bệnh cho một trường hợp |
Hàng tháng nay, người dân thôn Yên Bồ (Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây) sống trong nỗi hoang mang khi phát hiện hàng loạt trẻ em, lớn nhất mười sáu, nhỏ nhất ba tuổi, bị các triệu chứng so vai, rụt cổ, xệ cánh, khuỳnh tay hoặc không thể giơ tay lên cao... Bầu không khí lo lắng bao trùm cả thôn, lan ra xã bởi hết phát hiện cháu này các y sĩ lại phát hiện cháu khác mắc bệnh...
Những triệu chứng... “hình như”
11 giờ 30 phút ngày 26-4, Trưởng trạm Y tế xã Vật Lại Phùng Duyên Hải vẫn đang mải ghi ghi chép chép số ca bệnh nhi mới được phát hiện mắc các triệu chứng khuỳnh tay, xương bả vai nhô cao, gù lưng, vai bị lệch, teo cơ hoặc không thể giơ thẳng tay lên đầu... Trạm Y tế xã Vật Lại đã tổ chức trực gần như 24/24 giờ. Anh Hải thở dài, giọng mệt mỏi: - Theo thống kê đến giờ, cả xã đã có 37 trường hợp bị như thế này, hầu hết đều đang đi học. 22 cháu là học sinh trung học cơ sở, 13 cháu là học sinh tiểu học, 2 cháu mầm non. Các cháu cho biết, thường bị nhức mỏi quanh vùng vai, tay ngày càng nhỏ lại, khó vận động.
Không chỉ lo lắng, mơ hồ về những triệu chứng lạ ở 37 bệnh nhi, điều mà anh Hải, các y sĩ trong trạm nói riêng và người dân nói chung không thể lí giải nổi là tất cả trẻ em bị các triệu chứng nói trên đều tập trung ở thôn Yên Bồ. Anh Hải bảo: - Phát hiện ra bệnh lạ nhưng chúng tôi không biết là bệnh gì.
Chúng tôi buột miệng: - Vừa rồi, một số bệnh nhi có các triệu chứng tương tự được chẩn đoán là bị teo cơ Delta. Anh Hải gật gù: - Vâng, tôi cũng có nghe. Hình như là bị teo cơ Delta.
Không biết con bị bệnh gì, nhiều gia đình đã đưa cháu đến Trạm Y tế xã. Kết quả ? Như anh Hải đã trả lời. - Trạm chuyển lên Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện chuyển ra Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây. Từ đây, các cháu được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Một cháu đã được phẫu thuật rồi nhưng chưa khỏi. - Anh Hải cho biết.
Nỗi lo lắng đã bắt đầu khi Trạm Y tế xã Vật Lại đến khám cho học sinh trường THCS Vật Lại theo chương trình hỗ trợ học sinh THCS tàn tật, con nhà nghèo hồi cuối năm 2005. Anh Hải cùng các y sĩ trạm đã phát hiện có đến 22 học sinh bị khoèo, khuỳnh tay, hai xương bả vai nhô cao, so vai, rụt cổ, một số cháu không thể giơ thẳng tay lên đầu, ngay trong lần khám đầu tiên. Đa số cháu bị các triệu chứng này là nữ. Chuyển sang khám cho các cháu ở trường tiểu học, Trạm lại phát hiện thêm, rồi trường mầm non...
Tuy nhiên, trường hợp đầu tiên được phát hiện có những triệu chứng này... tận hồi tháng 4- 2004. Song khi đó, chẳng ai để ý vì chỉ một cháu bị. Còn giờ... Nhiều gia đình còn hoảng hơn khi không chỉ có một mà tới hai con mắc phải. Anh Phùng Duyên Hải đọc bản kê mới nhất mà anh vừa ghi chép xong: - Sáu gia đình có hai cháu bị: 1. Chu Văn Là; 2. Chu Công Khanh; 3. Chu Hữu Huyến; 4. Chu Văn Mến; 5. Chu Hữu Tuấn; 6. Chu Văn Thương.
- Lúc đẻ, có thấy bị gì đâu. Đến khi lớn mới lại phát hiện. Rõ lạ! - Chị Chu Thị Thao, thôn Yên Bồ, một người có con bị các triệu chứng trên thắc mắc.
“Dao phả” và “máy bay”...
12 giờ 30 phút. Chúng tôi có mặt tại nhà ông trưởng thôn Yên Bồ Chu Văn Trọng. Anh Hải té ngửa khi bà Trọng nhờ khám giúp cho đứa cháu nội, Chu Thị Thanh Hằng. - Bị rồi. - Anh Hải kết luận.
9 tuổi, Hằng vẫn chạy nhảy, hoạt động như bao đứa trẻ khác cùng lứa. Tuy nhiên, tay cháu đã có những biểu hiện không bình thường, cử chỉ cũng không còn linh hoạt như trước. - Hôm tôi tắm cho cháu thì ngạc nhiên không hiểu tại sao đợt này nó lại gầy giơ cả xương như thế. Hai bả vai nó như con dao phả, có thể bóc ra được khỏi người. - Ông Chu Văn Trọng kể.
Song cháu Thanh Hằng chưa phải trường hợp bị nặng. Trường hợp bị các triệu chứng này nặng nhất là cháu Hằng, con chị Chu Thị Thao. Cháu Hằng năm nay mười một tuổi. Hai tay lúc nào cũng khuỳnh ra, không khép lại được, cũng không thể giơ thẳng lên. Ban đầu, chỉ có cháu Hằng bị nên mọi người cứ đùa là “máy bay bà già”. Sau rồi, từ đùa vì thấy lạ, tâm lí mọi người chuyển sang một trạng thái khác.
Chúng tôi ngồi nhà ông Trọng một lát thì con gái ông Trọng lại bế con trai, cháu Chu Hữu Toàn, ba tuổi, sang nhờ y sĩ Hải khám hộ. Cháu Toàn một bên tay bị yếu. Trưởng trạm Y tế Hải khám sơ bộ rồi lắc đầu: - Chưa đủ cơ sở nhưng cũng có thể...
Trước sự hoang mang của người dân, trước sự việc hàng loạt cháu được phát hiện có các triệu chứng không thể chẩn đoán nói trên, xã đã cấp báo đến cơ quan chức năng.
Những thông tin ban đầu
3 giờ chiều 26- 4. Trạm Y tế xã Vật Lại đông chật người dân thôn Yên Bồ đưa con đến khám bệnh. Tất cả đều căng thẳng, mệt mỏi. Người dân xã đứng vòng trong vòng ngoài trạm để xem. Thăm khám cho lần lượt từng cháu, PGS. TS Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: - Bước đầu đã có thể kết luận, các cháu bị xơ hóa cơ Delta.
Nguyên nhân và phương pháp điều trị cho hàng loạt bệnh nhi này như thế nào thì đến giờ, người dân thôn Yên Bồ vẫn phải chờ. - Điều đáng lo nhất là hầu hết gia đình có con bị bệnh đều làm ruộng, nghèo. - Anh Hải thông tin thêm.
Trong khi chúng tôi đang đứng trong sân trạm xá xã thì trưởng thôn Yên Bồ, vừa đi khảo sát thêm số cháu bị xơ hóa cơ Delta về, khều ra ngoài bảo: - 63! Đến giờ này đã phát hiện có cả thảy tới 63 cháu bị. Rời trạm xá, chúng tôi theo ông Trọng trở lại thôn Yên Bồ.
Và tiếp tục phát hiện thêm...
(Theo Hà Nội mới)
|