Lớn lên cùng thành phố

Từ phòng thí nghiệm, lớp học; từ những góc phố, công sở, những người trẻ tuổi ở TPHCM đang hàng ngày nỗ lực vượt khó, áp dụng kiến thức, năng lực, sự quyết tâm vào những công trình, phần việc cụ thể, chia sẻ khó khăn, đóng góp sức trẻ vào việc xây dựng thành phố năng động, hiện đại và văn minh. Báo SGGP xin giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu lớn lên cùng thành phố Anh hùng, đại diện cho một lớp thanh niên dám nghĩ, biết làm, dũng cảm đương đầu khó khăn…
Lớn lên cùng thành phố

Từ phòng thí nghiệm, lớp học; từ những góc phố, công sở, những người trẻ tuổi ở TPHCM đang hàng ngày nỗ lực vượt khó, áp dụng kiến thức, năng lực, sự quyết tâm vào những công trình, phần việc cụ thể, chia sẻ khó khăn, đóng góp sức trẻ vào việc xây dựng thành phố năng động, hiện đại và văn minh. Báo SGGP xin giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu lớn lên cùng thành phố Anh hùng, đại diện cho một lớp thanh niên dám nghĩ, biết làm, dũng cảm đương đầu khó khăn…

Cô giáo trẻ Phạm Thị Vân Khánh (Trường Tiểu học Minh Đạo, quận 5), là thạc sĩ ngành Giáo dục tiểu học, đoạt giải nhất kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp TP. Bài học của cô giáo Vân Khánh đến với học trò của mình không chỉ là những kiến thức xơ cứng mà còn là những giờ lên lớp vui vẻ, để trẻ thấm dần bài học qua cách dạy trực quan sinh động.

Tiến sĩ trẻ Nguyễn Bá Hải (bên phải, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên và Đào tạo nhân lực công nghệ cao, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) là “cha đẻ” của chiếc kính điện tử (mắt thần) dành cho người mù. Đến nay, anh đã trao tặng khoảng 300 mắt thần đến người mù. TS Nguyễn Bá Hải còn là chủ nhiệm chương trình “Lớp học 1 USD”. Lớp học cộng đồng giúp giới trẻ phát huy năng lực của bản thân, qua đó giúp ích cho gia đình và xây dựng xã hội tốt đẹp, nhân văn hơn.

Đại úy Lê Minh Hiếu - ảnh phải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 11, đã ứng dụng hiệu quả phần mềm nhắc việc, giúp quản lý các đầu việc khoa học, chủ động xây dựng chương trình - kế hoạch thành công. Anh còn triển khai đề án - giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC khu phố chợ như nâng cao khả năng xử lý sự cố ban đầu của các hộ kinh doanh, đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố xảy ra cháy…

Th.S-BS Hồ Tấn Thanh Bình (Phó Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM) với kỹ thuật làm lạnh toàn thân bằng tấm nệm y tế (lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam) cứu sống nhiều trẻ bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ, giảm đáng kể di chứng.

Anh Nguyễn Văn Dũng (ảnh - Phó Bí thư Đoàn phường 2 quận 8, TPHCM) đã vận động hàng chục chủ tiệm sửa xe máy ở phường 2 cam kết không nâng độ xe máy, góp phần đáng kể vào việc ngăn chặn tình trạng thanh niên đua xe trái phép trên địa bàn. Việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã đem lại hiệu quả thiết thực tại địa phương.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tin cùng chuyên mục