Làm lại cuộc đời

Làm lại cuộc đời

Gần 1.000 phụ nữ tại TPHCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành xuất thân từ hoàn cảnh phải sống lệ thuộc, bị bạo hành; những em gái trở về từ bên kia biên giới do bị dụ dỗ buôn bán làm nô lệ tình dục; trẻ gái mồ côi; nữ phạm nhân trong trại giam… được Tập đoàn L’Oréal phối hợp với nhiều trường-trung tâm đào tạo-dạy nghề cho các chị em phụ nữ cần được giúp đỡ.

Với mức phí đầu tư cho mỗi phụ nữ tham gia chương trình 35 triệu đồng, hiện có 620 phụ nữ đã trở thành thợ tóc, 150 người là chủ tiệm tóc, từ mức thu nhập dưới 1,5 triệu đồng/tháng ban đầu, sau khi được đào tạo nghề đã có thu nhập 3 - 10 triệu đồng/tháng.

Giờ học thực hành trên tóc ở trại giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng Bình.

Chị Ngọc Huyền, từ giúp việc nhà, bán quán ăn với thu nhập 2 triệu đồng/tháng, sau đào tạo nghề đã mở tiệm tóc ở quận Thủ Đức TPHCM có thu nhập 8-10 triệu đồng/ tháng.

Giờ học uốn tóc tại trung tâm.

Trong giờ học làm móng.

Thợ tóc tham gia chương trình làm đẹp cho cộng đồng cho người nghèo tại Long An.

Các chuyên gia tạo mẫu tóc Nhật Bản (bên trái) đánh giá tay nghề, tuyển dụng thợ tóc.

NHẬT TRƯỜNG

Tin cùng chuyên mục