|
Chấp nhận ra nước ngoài làm việc để kiếm tiền, giải quyết cái nghèo nhanh nhất, nhiều lao động Việt Nam (VN) đã làm việc cật lực từ 10 đến 15 giờ/ngày. Nhờ nguồn ngoại tệ tích cóp gởi về quê nhà, sau 3 năm làm việc (khoảng 15.000 - 20.000 USD/người), nhiều gia đình đã đổi đời, nhiều vùng quê đã thay màu xám nghèo khó bằng màu đỏ của những căn nhà ngói mới…
Điểm ghé thăm đầu tiên của chúng tôi là Công ty Tinh Điệp, chuyên sản xuất đĩa vi tính nằm ngay tại TP Đài Bắc. Sau giờ tan ca, 8 cô gái VN quê ở các tỉnh khác nhau đang ngồi hát karaoke trong căn phòng giải trí của ký túc xá.
Tuyết Hương, quê ở Phú Hòa Đông huyện Củ Chi TPHCM vừa đến công ty làm việc được 9 tháng vui vẻ, cho biết: “Công việc và điều kiện ăn ở tại đây rất tốt. Sau khi trừ hết chi phí môi giới, thuế, tiền ăn ở, mỗi lao động còn dư khoảng 400 USD/tháng”. Tuy phải làm việc 10 - 12 giờ mỗi ngày và ít có ngày nghỉ, nhưng hầu hết nữ lao động ở đây đều hài lòng với công việc và sự đối xử của chủ sử dụng người Đài Loan.
|
|
Một góc nơi ở của lao động Việt Nam làm việc trong Nhà máy Tân Tam Hưng. |
Nhiều lao động đều có chung bức xúc là bị khấu trừ phí môi giới, thuế, tiền tiết kiệm nhiều nên số tiền gởi về gia đình còn ít. Tuy vậy, Âu Kim Hoa, quê ở TP Cần Thơ vui vẻ khoe: “Em mới đi được 10 tháng nhưng đã gởi về nhà cho gia đình được 35 triệu đồng, hy vọng sang năm em sẽ gởi được nhiều tiền hơn vì không còn phải trừ các khoản phí môi giới, thuế…”.
Công ty liên doanh Đài - Nhật Tân Tam Hưng thuộc địa phận huyện Tân Trúc - chuyên sản xuất phụ tùng bên trong xe hơi. Nơi đây có 39 nữ lao động VN làm việc ở bộ phận may nệm xe hơi. Chứng kiến những công nhân VN làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại, chúng tôi nhận thấy họ rất tự tin và tác phong làm việc tốt.
Ông Trần Tuấn Cẩm, Phó Giám đốc Công ty Tân Tam Hưng nhận xét: Lao động nữ VN chăm chỉ hơn lao động nam VN vì thế chúng tôi thích tiếp nhận lao động nữ hơn. Ngược lại lao động nam Thái Lan lại chăm chỉ, chịu khó hơn lao động nữ Thái Lan, vì thế công ty chỉ tuyển mộ nam lao động Thái Lan đến làm việc.
Tại Nhà máy Ngân Quảng chuyên lắp ráp điện tử và Công ty Hối Tân thuộc Khu công nghiệp Tân Trúc, nhiều lao động VN cũng được làm việc trong môi trường tốt, lương cao. Cái thiếu thốn lớn nhất ở đây là “món ăn” tinh thần, thông tin về quê hương, đất nước.Họ giành nhau đọc ngấu đọc nghiến những thông tin mới ở quê nhà. Nhiều lao động ở đây nói với vẻ tiếc rẻ: “VN có phát kênh truyền hình dành riêng cho người VN ở nước ngoài nhưng bọn em chẳng có cơ hội nào để xem vì chủ không lắp đặt ăngten parabol”.
|
|
|
Lao động Việt Nam làm việc tại Nhà máy Đại Mỹ (Đài Loan). Ảnh: K.H. |
Rời các nhà máy ở Đài Bắc, chúng tôi đến Nhà máy Đại Mỹ ở Đài Trung để tìm hiểu thêm đời sống việc làm của lao động VN ở lĩnh vực công xưởng. So với những nhà máy mà chúng tôi đã đến thì nơi đây người lao động của ta gặp nhiều thuận lợi, may mắn hơn.
Anh Trần Văn Khương quê ở Thái Bình cho biết: “Bình quân mỗi ngày phải làm việc 12 - 14 giờ nhưng bù lại mỗi tháng chúng tôi kiếm được 22 - 28 ngàn NT (700 - 850 USD). ” Nhận thấy đi xuất khẩu lao động là con đường thoát nghèo nhanh nhất, sau 5 năm đi Hàn Quốc tu nghiệp trở về và kiếm được gần 1 tỷ đồng, Khương lại đăng ký đi Đài Loan làm việc tiếp. Số tiền kiếm được lần đầu từ xuất khẩu lao động Khương mở cho vợ một cửa hàng tạp hóa ở quê nhà để nuôi hai con ăn học, còn số tiền mới kiếm được gần 800 USD/tháng vợ chồng Khương để dành làm vốn.
Nhiều lao động đều tận dụng cơ hội làm thêm giờ, kiếm thêm tiền càng nhiều càng tốt. Theo ông Hoàng Khải Minh, Tổng Giám đốc Công ty môi giới lao động Phức Hoa thì lao động VN ở đây được đánh giá cao về tay nghề, kỹ năng làm việc là do họ được đào tạo nghề và tiếng Hoa khá kỹ. Trước khi đến Đài Loan làm việc, họ đã được thực tập 1 tháng tại Nhà máy Đại Mỹ đóng ở Bình Dương - VN.
Ông Minh còn cho biết tin vui: Có nhiều khả năng sau thời hạn làm việc ở Đài Loan số lao động này sẽ được Nhà máy Đại Mỹ ở Bình Dương tiếp nhận vào làm việc tiếp vì có tay nghề cao, kỹ năng làm việc tốt.
Trong tổng số 80 ngàn lao động VN đang làm việc ở Đài Loan, chỉ có 16 ngàn người làm việc trong lĩnh vực công xưởng, số còn lại làm giúp việc nhà, khán hộ công (chăm sóc người bệnh). Theo nhận định của ông Trần Đông Huy, Trưởng Ban quản lý lao động thuộc Văn phòng Kinh tế - Văn hóa VN tại Đài Bắc, lao động ở lĩnh vực công xưởng có thu nhập cao và ổn định hơn so với lao động giúp việc nhà, khán hộ công.
|
|
Nữ lao động Việt Nam làm việc tại Nhà máy Tâm Tân Hưng (Đài Loan). Ảnh: K.H. |
Để kiếm được thu nhập cao nhiều lao động phải đổ mồ hôi, làm thêm khoảng 4 - 6 giờ. Ngoài thời gian làm bạn với máy móc, dây chuyền sản xuất, họ ít biết đến tham quan, giải trí ở đâu.
Do phải làm việc với cường độ cao, nhiều lao động ở Nhà máy Văn Đài khi mới qua Đài Loan không quen đứng lâu một chỗ nên bị chảy máu cam, bị choáng. Có một thực tế là do nền kinh tế của Đài Loan phát triển, đời sống khá giả nên lao động Đài Loan chỉ chọn những công việc nhẹ nhàng có thu thập cao để làm. Vì thế, những công việc mang tính chất nặng nhọc, ô nhiễm thường dành cho lao động nước ngoài đang khát việc làm và thu nhập.
Do sợ lao động nước ngoài bỏ trốn, nhiều chủ sử dụng lao động Đài Loan quản lý việc đi lại của công nhân nước ngoài quá ngặt nghèo. Họ bị cấm đi chơi xa hoặc khống chế thời gian ra ngoài nhà máy, không cho tiếp khách…
Vượt qua tất cả những nỗi khổ không nói lên lời đó, hàng chục ngàn lao động VN vẫn chấp nhận thực tế phải làm việc. Nhờ sự cần cù, chịu khó làm việc quên ngày tháng, nhiều lao động đã làm giàu cho bản thân và đất nước bằng việc tích cóp nguồn ngoại tệ gởi về VN mỗi năm một tăng”.
KHÁNH BÌNH
|