SGGP Official Website - Saigon VNN - Tai họa khôn lường
Mặt trái của game
Tai họa khôn lường
0:40', 18/10/ 2004 (GMT+7)

Dịch vụ các trò chơi điện tử (game) bạo lực cùng với hàng loạt các máy đánh bạc điện tử xuất hiện đã kéo theo hậu quả khôn lường. Một số vụ án mạng, cướp giật xảy ra mà hung thủ là các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Lý do gây án thật đơn giản: chỉ vì cần mấy ngàn đồng để đủ tiền chơi game…

  • Tràn lan các kiểu game

Tại Thuận Kiều Plaza có hơn 100 máy game đủ loại. Các máy chơi game có màn hình từ 15 inch đến cả trăm inch. Tùy theo từng loại trò chơi, máy sẽ tạo cho người chơi những cảm giác khác nhau. Nếu chơi trò trượt tuyết thì với màn hình 300 inch người chơi có cảm giác như mình đang trượt trên tuyết, nhưng với trò đánh trống thì tuy màn hình chỉ có hơn 20 inch nhưng mình vẫn cảm nhận được như đang chính thức tham gia vào giàn nhạc đệm cho bài hát với vai trò người đánh trống...

Trò chơi bạo lực luôn thu hút trẻ nhỏ.

Người chơi chỉ cần 2.000 đồng mua một “tông” rồi bỏ vào một máy bất kỳ, lập tức máy sẽ tự động mở ra trò chơi. Một nhân viên quản lý tại Thuận Kiều Plaza cho biết trung bình khoảng 300 lượt người chơi mỗi ngày và thường là vào buổi chiều. Riêng những ngày cuối tuần hay ngày lễ thì con số này có thể tăng lên hơn 1.000 lượt người/ngày.

Tương tự vậy, tại các trung tâm vui chơi khác như siêu thị Coopmart, Đầm Sen, Câu lạc bộ Lam Sơn, siêu thị Maximart... thì game cũng đang là điểm thu hút đông đảo số lượng khách đến chơi. Mỗi nơi luôn cố tạo ra nét độc đáo, mới lạ cho riêng mình để thu hút khách.

Nhộn nhịp không thua kém các trung tâm giải trí là các “khu phố game” trên đường Nguyễn Trãi, Trần Phú (quận 5), Tam Đảo, Sư Vạn Hạnh (quận 10)… Tại cửa hàng kinh doanh game vi tính số 837 đường Nguyễn Trãi có khoảng 20 máy vi tính nhưng lúc nào cũng chật cứng khách. Lý do để khách đến các điểm này đông là giá cả. Tại các điểm dịch vụ này giá khá mềm (chỉ với 500 đồng/tông hoặc 3.000 đồng/giờ). Nhưng điều cốt yếu là họ được thoải mái cá cược. Anh Võ Văn Liêm, đội trưởng đội 814 quận 5 cho biết chỉ khoảng 700.000 đồng là có một máy đánh bạc.

Hậu quả từ những “game đen”

Một thực tế đáng lo ngại là tình trạng nhiều học sinh bỏ học để đi chơi game. Nhân viên khu vui chơi Thuận Kiều cho biết khách hàng là học sinh chiếm đến 80%. Không ít học sinh vì quá mê chơi dẫn đến việc “cúp” học hoặc nướng toàn bộ số tiền cha mẹ cho học thêm vào những trò chơi này.

Chúng tôi có mặt tại Thuận Kiều Palaza trong thời điểm giờ học và chứng kiến rất nhiều học sinh còn mặc đồng phục các trường đến đây chơi game. Đã có rất nhiều đơn thư của các phụ huynh học sinh phản ánh về tình trạng học sinh bỏ học chơi game. Tuy nhiên, cho đến nay ngoài việc bắt buộc các cửa hàng kinh doanh điện tử phải cách xa trường học 200m (nếu vi phạm thì xử phạt và tịch thu máy), tình trạng học sinh bỏ học vì game chưa thấy ai xử lý.

Mặt đồng phục đến trường cũng... ghiền game.

Xu thế của học sinh, thậm chí là những em bé rất nhỏ, thường thích chơi các game bạo lực như bắn súng, tiêu diệt khủng long, hay những trò đấu kiếm sặc mùi xã hội đen. Tuy nhiên, tai hại nhất là hoạt động game mạng có kết nối Internet với những trò có tính chất khỏa thân khiêu dâm, các trang “web đen” được thiết kế thành hai line riêng để đối phó với đoàn kiểm tra hay những trò chơi mang tính chất cá cược như chơi bida, máy BAS, đua ngựa, đẩy tiền cắc....

Ban đầu để thu hút khách, chủ máy có thể đưa ra tỉ lệ 5-5 hoặc 6-4 dần dần sẽ lắp các bo mạch lên tỉ lệ 9-1 hoặc ăn trắng. “Chơi phải có cá cược mới hấp dẫn” - đó là phát biểu một học sinh đang ngồi trên máy chơi game và cậu ta “phải chơi đến khi nào ăn được mới thôi”.

  • Bất chấp quy định

Trong thời gian qua tình hình kinh doanh trò chơi điện tử có nội dung không lành mạnh ngày càng gia tăng và hoạt động của chúng cũng hết sức tinh vi. Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xử phạt nhưng vẫn không xóa hết được các dịch vụ đen.

Bà Nguyễn Thị Diệu Anh, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao quận 10, cho biết: Từ đầu năm đến nay quận đã xử phạt và tịch thu 10 máy đánh bạc. Có nơi đã bị phạt ở mức cao nhất là 5.000.000 đồng/lần.

Tại huyện Bình Chánh, từ đầu năm đến nay, đội 814 đã kiểm tra tịch thu 31 máy chơi game, máy đánh bạc và phạt mỗi nơi vi phạm 2.000.000 đồng. Thế nhưng cũng không ngăn được các loại máy đánh bạc và game bạo lực lan tỏa ra ngoại thành.

Anh Lê Hoàng Minh, Đội phó đội 814 huyện Bình Chánh, cho biết: Xã nào cũng có dịch vụ game và máy đánh bạc, chủ yếu là người từ nơi khác đến thuê địa điểm và chủ nhà trông coi dịch vụ.

Tương tự, tại quận 5, trong 109 cửa hàng được kiểm tra cũng đã phát hiện rất nhiều cửa hàng kinh doanh trò chơi điện tử có nội dung độc hại, vi phạm nhiều lần như số 440 Phan Văn Trị, 463 Trần Phú, 150 Trần Bình Trọng, 89A Nguyễn Thi...

Lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh các dịch vụ game đang trở thành nguyên nhân khiến nhiều chủ game bất chấp những quy định, hình phạt. Bà Đỗ Thị Thu Nga, Trưởng phòng VH-TT quận 5 cho biết so với lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh trò chơi có nội dung không lành mạnh thì mức phạt từ 500.000 đồng – 10 triệu đồng là chưa đủ răn đe.

                                                                                                                                                         ÁI VÂN - HỒ THU
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Bài 2: Vui buồn chuyện oshin  (17/10/2004)
Bài 1: Quần quật kiếm tiền   (16/10/2004)
Đua bò Bảy Núi  (15/10/2004)
Đi “ná” chuột đồng   (15/10/2004)
Những “ma đề” ở tuổi 30   (15/10/2004)
Khu công nghiệp “lấn” bưởi Năm Roi   (14/10/2004)
Kéo đèn giăng... rớ   (13/10/2004)
Dân chờ nước, nước chờ giá mới   (13/10/2004)
Gian nan chỗ trọ   (12/10/2004)
Chuột lộng hành ở Thạnh An  (11/10/2004)
Nỗi niềm cổ vật..  (11/10/2004)
Hà Nội trong trái tim tôi   (10/10/2004)
Nửa đời gánh chữ lên ngàn...   (08/10/2004)
Ai đến ở chung cư?   (07/10/2004)
Đường băng ở thung lũng gió   (06/10/2004)