|
Đã nhiều lần dư luận và công luận cảnh báo về tình trạng lợi dụng tính phổ biến của mạng Internet để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian gần đây, hàng loạt vụ bôi xấu, hăm dọa nhau bằng bài viết, hình ảnh (hình ghép và hình chụp kỷ niệm) của những nhân vật “có tiếng”, đặc biệt là của nữ nghệ sĩ tung lên mạng cho thấy việc quản lý nội dung các trang web trên Internet tại Việt Nam là điều bức xúc và cần thực hiện chặt chẽ ngay từ bây giờ.
Có một câu phương ngôn của Việt Nam “Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa!” điều này thật đúng với hiện trạng “sốt” ảnh khỏa thân, những lời bình luận, những trang nhật ký, bài viết… về các cô ca sĩ, người mẫu, diễn viên trên mạng Internet trong thời gian gần đây. Mở màn là loạt hình nude của cô người mẫu kiêm ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Nó đã nhanh chóng trở thành một mặt hàng mới lạ, hấp dẫn tất cả những ai hiếu kỳ, từng nghe nói tới cô. Trang web An….com tung ra đầu tiên, rồi ngay lập tức hàng loạt trang web khác nối nhau sao chép lại để cung cấp cho những khách hàng quen truy cập vào địa chỉ của mình, để được bằng chị bằng em.
|
|
|
7g30 sáng ở một tiệm Internet đã đầy ắp khách hàng. |
Dù không biết chính xác người tung lên mạng nhưng chắc chắn Hồ Ngọc Hà phải biết rõ ai đã chụp những tấm ảnh đó, chí ít cô cũng phải nhớ đã đưa chúng cho ai. Rồi mọi chuyện cũng lắng xuống vì không tìm ra thủ phạm đưa ảnh lên mạng. Bất kỳ ai, ở bất kỳ điểm Internet nào, tại bất cứ nơi đâu chỉ cần chưa tới 5 phút đều có thể đưa những tấm ảnh kiểu nói trên lên mạng mà không để lại một dấu vết nào về tên tuổi, địa chỉ.
Cách trên cũng chưa thấm vào đâu, vì ảnh Hồ Ngọc Hà còn mang một chút gì đó của “nghệ thuật studio”. Mới đây, những tấm ảnh “không một mảnh vải che thân” của cô ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung chỉ đơn thuần là chụp chơi ở chốn phòng the đã bị chính người tình Lê Vĩnh Thắng tung lên mạng khi đã hết mặn nồng và mâu thuẫn nổ ra.
Hậu quả tức thời, trang web tiếng Việt Tr…net, một trang web chuyên phát tán những loại hình kinh dị nhất về mổ xẻ xác chết, vốn có số người truy cập rất hạn chế bỗng trở nên nổi tiếng vì nhờ vào các tấm hình khỏa thân của Hồng Nhung. Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi vào thử trang web này, trên thanh báo số lượng người truy cập lúc đó chỉ khoảng 60 ngàn lượt. Thế nhưng đến nay, con số này đã lên đến gần 1 triệu lượt người.
|
|
|
Từ trẻ em đến người lớn đều mê Internet. |
Đây là số lượt truy cập mà ngay cả trang web Su…com, một trang web nổi tiếng cùng loại của nước ngoài cũng không bì được. Tác giả của những bức ảnh “trả thù” này không che giấu mình, thậm chí còn tự thú trước báo chí. Qua sự việc này, đến nay thủ phạm vẫn ung dung, còn pháp luật thì phải… chờ.
Không khí trên mạng càng trở nên “nóng bỏng” khi xuất hiện những tấm hình nude của Mỹ Uyên và Hà Kiều Anh. Thực chất đó chỉ là một tai nạn, vô tình 2 người đẹp “để lộ một chút” trong khi đóng phim Lục Vân Tiên và nó đã trở thành cơ hội cho những kẻ lắm điều. Thừa cơ, một số kẻ đã lồng ghép tung lên nhiều ảnh khỏa thân của cựu hoa hậu này… Chưa hết, không biết thực hay giả, trên một trang web khác tung một loạt ảnh sex của một nữ học viên cảnh sát… Người bị hại, không ai dám kiện, cơ quan chức năng làm lơ và chuyện cứ thế mà ồn ã. Internet trở thành mối hiểm họa cho bất cứ người nào, kể cả người lương thiện vào siêu thị mua quần áo…
Có ai đó biện minh rằng, phải có một chút trình độ máy tính thì mới có thể tìm được những tấm hình “đặc biệt” đó. Đáng tiếc, tìm được chúng lại là điều quá dễ đối với bất kỳ ai. 7 giờ 30 tối, chúng tôi phải vất vả để chen vào tìm một chỗ trong một tiệm Internet trên đường Thành Thái, Q10 đã chật kín người. Không khí tại đây trông rất khẩn trương, tiếng gõ bàn phím hoạt động liên tục cho những câu trả lời chat. Bỗng có tiếng xì xầm như phát hiện điều gì đó của 3 cậu nhóc đang tụm lại một máy ở góc phòng, làm bộ dân chơi tôi nhoài ra hỏi “Ảnh Hồng Nhung hả, tao mới xem có 2 tấm, tụi mày có gì mới không?”.
|
|
|
Dịch vụ Internet mọc lên khắp nơi. |
Một cái nhìn tò mò hơn là ngại ngùng và một cậu trong đó trả lời: “ảnh Hồng Nhung xưa rồi, giờ chơi ảnh Nguyệt Nga cơ”. Và không thèm che giấu, một cậu ngồi tránh ra cho tôi xem những tấm hình 2 người đẹp tắm suối. Làm bộ thân thiết tôi hỏi “Tao lớn xem được, tụi mày học lớp mấy mà xem ba cái thứ này”. Đến đây thì các cậu trở nên e dè hơn, phải đến khi tôi chứng tỏ mình cũng rành rẽ trang này trang nọ 3 cậu mới bật mí. Cả ba học chung lớp 8 Trường D.H, cứ tối rảnh là kéo nhau tới tiệm Internet, phụ huynh thì mừng thầm con mình tiếp cận với khoa học hiện đại trong khi có trời mới biết các cậu học được gì từ những tấm hình đó. Làm cách nào tìm ra những trang web này khi trên thực tế nhiều trang web tiếng Việt nổi tiếng cung cấp “hàng độc” đã bị khóa? Một trong 3 cậu bĩu môi “khó gì, vào một forum (diễn đàn) hỏi là ra ngay”.
Quả thật, vào một forum của hải ngoại vốn chỉ chuyên bàn về các vấn đề kỹ thuật máy tính hỏi một câu thì chỉ một lát hoặc tối đa là hai ngày sau đã có cả chục câu mách nước, thậm chí còn tranh cãi là trang web nào cho chép hình về nhanh nhất, tha hồ lựa chọn. Tại điểm truy cập, trên tường có dán “Không được truy cập vào trang có nội dung không lành mạnh” nhưng lúc đó, người quản lý ở đây còn đang cay cú với những màn bạo lực của trò chơi điện tử, anh ta chẳng cần biết khách hàng của mình đang làm gì. Và dĩ nhiên câu dán tường kia cũng chỉ thuần túy là một lời “kêu gọi”.
Hỏi chuyện Tùng, một chủ tiệm Internet nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, anh phân trần: “Tính thử coi, mở một tiệm nhỏ cỡ chục máy như của tôi đầu tư cả trăm triệu tiền máy, tiền nhân viên, rồi tiền máy lạnh, tiền thuê mặt bằng… nếu cứ làm khó khách thì chỉ có nước chết đói”. Thật ra còn một cách khác là khóa trang web thông qua các phần mềm tại máy chủ của tiệm, thế nhưng cách này ít ông chủ nào dám áp dụng. Vinh, một chủ tiệm khác lý giải: “Khách vào tiệm theo thói quen, ở tiệm khác vào được mà đây không được khách sẽ nghĩ tại máy mình dở nên sẽ bỏ đi”.
Không phải chúng ta không có luật để ngăn chặn, căn cứ vào NĐ 55, ở khoản 5, điều 11 nghiêm cấm hành vi lợi dụng Internet để phát tán những hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục; khoản 5, điều 41 nghiêm cấm hành vi quấy rối, xúc phạm nhân phẩm người khác trên mạng Internet. Thế nhưng, để áp dụng được luật lại cần đến kỹ thuật hỗ trợ. Và trông chờ vào sự ngăn chặn của các nhà cung cấp cũng không khá hơn.
Anh Nguyễn Huy Cường, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Chi nhánh truyền thông Công ty FPT cho biết: “Hiện nay, ngoài những biện pháp ngăn chặn bằng kỹ thuật “tường lửa”… còn có cách ngăn từng liên kết của các trang web xấu. Tuy nhiên, kỹ thuật quản lý của các công ty truyền thông cũng không thể kiểm soát hết được, không thể nào chặn được tất cả các trang web đen đang lưu hành. Vì khi ta ngăn địa chỉ này, chúng lại chuyển sang một địa chỉ khác tiếp tục phát tán, lưu hành”.
Với bước tiến quá nhanh của kỹ thuật hiện đại thì việc ngăn chặn hiệu quả nhất hiện nay vẫn là ở ý thức của mỗi người, giáo dục của nhà trường, gia đình và sự hợp tác của các nhà kinh doanh Internet.
Nhóm PV VHVN
|