Người dân và chính quyền địa phương xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM đều ngậm ngùi khi nói đến dự án trên, vì hiện địa bàn này có hai gói thầu nằm trong cảnh sống dở chết dở… dù được khởi công xây dựng từ tháng 11-2003 và có dự định hoàn thành vào tháng 11-2005.
|
|
Xe xúc nằm lì dưới mương. Ảnh: TẤN BA |
Khi chúng tôi đến ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn- nơi đặt lán trại của Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng (Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn), chỉ có một chiếc xe xúc nằm lì dưới bờ mương đầy nước.
Cách chiếc xe xúc không xa là những chiếc cống hộp, cống ống nằm phơi mình dưới nắng và thêm vào đó chỉ là vài mét đường đê bao mới vừa đổ đất.
Anh Hồ Văn Đảm, Đội trưởng Đội thi công Gói thầu số 5 cho biết: “Từ ngày khởi công đến nay chúng tôi đã làm được 3 cống hộp, 10 cống tròn, căn bản đã đắp được hai vai đường dài 2,4 km suốt tuyến…
Tóm lại chỉ mới hoàn thành chừng 35% khối lượng công việc của gói thầu”. Không chỉ vậy, 40 công nhân ở gói thầu này ngưng làm việc mấy tháng qua và trên 30 công nhân đã chuyển đến Nhà Bè, Hóc Môn… nên công trường vắng như đồng hoang.
Cùng trong dự án này còn có gói thầu số 6 do Công ty Tư vấn và đầu tư kỹ thuật cơ điện (Tổng Công ty Cơ điện Nông nghiệp và Thủy lợi) thi công tại ấp 1. Lán trại nơi đây chỉ còn lại một anh thủ kho và một công nhân. Công trình dang dở với vỏn vẹn hai cái cống hộp nằm như ngôi mộ cổ giữa đồng hoang.
Đáng nói hơn, hàng ngàn mét vuông vải kỹ thuật cuốn thành ống nằm dưới nắng chờ ngày... mục ra và hàng khối bê tông đúc sẵn nằm lẫn lộn giữa bờ ruộng, mé sông. Anh Nguyễn Văn Vũ, thủ kho của gói thầu số 6 cho biết: “Ở đây ngưng thi công từ tháng 9-2004 đến nay, anh em công nhân cũng phải chuyển đến các công trình khác và tôi cũng sắp chuyển về miền Tây. Khi nào thi công lại thì không ai biết!”. Được biết ở gói thầu này mới hoàn thành được 18% khối lượng công trình.
|
| Hàng khối bê tông đúc sẵn bị bỏ hoang ở bờ sông. |
UBND xã Nhị Bình dự báo, mặc dù chưa vào mùa cao điểm triều cường nhưng hiện nay nước đã mấp mé nhà dân và nguy cơ làm ngập úng hơn 100 ha hoa màu.
Và khi chúng tôi đến đây, nước đã ứ đọng trong khu dân cư, nhất là trong các vườn cây, lâu ngày chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi thối…
Bà Nguyễn Thị Đức, ở ấp 1 bức xúc nói: “Tôi giao đất để thi công công trình, thế nhưng đã hơn 2 năm nay công trình vẫn nằm bất động”.
Ông Nguyễn Minh Hùng nói thêm: “Thi công kiểu này làm nước vào cũng không được, ra lại không xong, nên ngập úng để lại cho chúng tôi hứng chịu cả năm qua. Lài chết đã là chuyện thường”.
Không những vườn nhà bà Đức, ông Hùng mà hàng chục vườn cây ăn trái, hoa màu khác có giá trị kinh tế cao ở xã Nhị Bình đều bị thiệt hại. Điều khiến bà con nông dân xã Nhị Bình lo lắng hiện nay là hàng chục ha lài – cây kinh tế chủ lực của bà con - đang có nguy cơ bị chết vì bị thối rễ do ngập úng.
Ông Trần Văn Hùng, cán bộ chuyên trách Giao thông- Thủy lợi xã Nhị Bình cho biết, đây là xã trũng nhất của huyện Hóc Môn nên trước đây, ngoài những khúc đê trọng điểm do Nhà nước đầu tư, phần còn lại đều do người dân tự gia cố hàng năm. Qua khảo sát, hiện có nhiều đoạn đê bao quá yếu như nhánh sông Bà Hồng có ít nhất 3 khúc cua có nguy cơ bị vỡ và nhiều nhánh khác bị “lỗ mọt”, “lỗ chuột” dày đặc…
Ông Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Nhị Bình lại mang tâm tư khác: “Ngày nào cũng có dân đến hỏi về chuyện công trình đang thi công vì sự chậm trễ ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của bà con. Chúng tôi thì không thể can thiệp được, chỉ còn biết động viên người dân kiên nhẫn chờ đợi”. Người dân và chính quyền địa phương đều chờ đợi trong sự ngậm ngùi…
|
|
Tấm trải kỹ thuật ở gói thầu số 6 đã bị mục nát 6 tháng nay. Ảnh: Q.H. | Vào cuối tháng 7-2005, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM có công văn gởi UBND TPHCM, điều chỉnh dự án theo hướng tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đê bao và các công trình dưới đê bao ven sông Sài Gòn…; phần nội đồng giao cho quận, huyện đầu tư dần trong phần vốn thành phố phân chia cho địa phương. Tổng mức đầu tư dự kiến là 300 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn đề xuất chủ trương giao thanh tra thành phố, các sở ngành liên quan phối hợp cùng Sở xem xét, xử lý việc chậm trễ, không đảm bảo theo tiến độ, theo hợp đồng thi công gói thầu số 5, số 6 đã được ký kết của hai nhà thầu trúng thầu để có biện pháp chế tài cụ thể như đình chỉ thi công…
Đến ngày 29-8-2005, UBND TPHCM có công văn số 5319/UBND-TH, nêu rõ: Chấp thuận về chủ trương cho điều chỉnh dự án theo hướng tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục công trình chính là đê bao và các công trình dưới đê bao ven sông Sài Gòn, chỉ xây dựng đê bao (kết hợp làm nền hạ đường giao thông); phần nội đồng giao cho quận- huyện đầu tư dần trong phần vốn thành phố phân cấp cho địa phương; tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án dự kiến 300 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng 130 tỷ đồng, TP đã bố trí 95 tỷ đồng, đến 30- 6- 2005 mới giải ngân được 63,5 tỷ đồng, do vậy yêu cầu các quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn phải khẩn trương bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân hết vốn này, sau khi sử dụng hết vốn đã bố trí, thành phố sẽ tiếp tục cân đối vốn.
Công văn này cũng nhấn mạnh giao Thanh tra TP thanh tra việc chậm trễ, không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng thi công các gói thầu số 5, số 6 của hai nhà thầu trúng thầu và báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu thực hiện và hoàn thành dự án trong 2 năm sau khi dự án điều chỉnh được phê duyệt và bố trí vốn.
Vậy với tinh thần này thì sau hai năm nữa, công trình đê bao này mới hy vọng hoàn thành. Còn từ nay đến đó, bà con sống dọc theo bờ sông Sài Gòn phải chịu ngập úng, hứng chịu khổ sở thêm vài mùa mưa, mùa ngập nữa…
BÁ TÂN - QUỐC HÙNG
* Công trình thủy lợi đê bao bờ hữu sông Sài Gòn- Dự án 1: được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định số 1750/QĐ- NN- XDCB ngày 28-4-2001 với quy mô: đê bao dài 13.300m, B= 8,5m, cao trình: +2,2m. Nạo vét 66km kênh rạch. Xây 82 cống, 3 cầu. Kinh phí đầu tư lúc đầu là 152,086 tỷ đồng. Trong đó Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn cấp trên 60 tỷ đồng, TPHCM 91 tỷ đồng. * Lý do thực hiện chậm: - Đa số các nhà thầu tham gia đấu thầu với giá thầu quá thấp nên rất khó triển khai. - Do nguồn vốn TƯ đầu tư cho công trình còn bấp bênh, phần nào ảnh hưởng đến nhà thầu không an tâm thực hiện khối lượng. - Công tác triển khai dự án chậm chủ yếu phát xuất từ công tác tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho dự án. |
|