Phụ nữ TPHCM năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930 _ 20-10-2017) và 7 năm ngày phụ nữ Việt Nam, ngày 20-10, Hội LHPN TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt ôn lại truyền thống. 
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm và đồng chí Võ Thị Dung chúc mừng các cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phùng Huy
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm và đồng chí Võ Thị Dung chúc mừng các cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phùng Huy
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Võ Thị Dung gửi lời chúc mừng đến toàn thể chị em phụ nữ, đặc biệt là các chị vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Hội LHPN Việt Nam. Trong nhiều nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ TP đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. “Tôi vui mừng khi thấy từ các phong trào hội, nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã có sự đóng góp đáng kể cho sự phát triển của TP cũng như phong trào phụ nữ. Tôi mong từ những tấm gương tiêu biểu này sẽ lan tỏa, thúc đẩy phong trào hội phát triển. Tôi tin tưởng cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên để đóng góp cho sự phát triển chung của TPHCM”, đồng chí Võ Thị Dung kỳ vọng. 

Dịp này, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hội đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 21 cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”... 

Tin cùng chuyên mục