Phú Yên: Hơn 8 tỉ đồng xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở các cửa biển

Ngày 25-11, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo lần thứ nhất về việc đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định các cửa biển Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội.
Phú Yên: Hơn 8 tỉ đồng xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở các cửa biển

Ngày 25-11, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo lần thứ nhất về việc đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định các cửa biển Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội.

Đây là đề tài khoa học cấp nhà nước, do Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cho Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội) triển khai thực hiện từ năm 2016-2018, với số vốn hơn 8 tỉ đồng, do PGS-TS Nguyễn Tiền Giang làm chủ nhiệm.

Phú Yên: Hơn 8 tỉ đồng xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở các cửa biển ảnh 1
Phú Yên: Hơn 8 tỉ đồng xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở các cửa biển ảnh 2

Cửa biển Đà Diễn và Đà Nông thường xuyên bị sạt lở gây mất đất của người dân

Tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Tiền Giang cho biết, đề tài triển khai ở 4 nội dung chính, gồm: thu thập dữ liệu, khảo sát bổ sung và xây dựng bộ cơ sở dữ dữ liệu; phân tích hiện trạng và xác định nguyên nhân, cơ chế bồi lấp, xói lở khu vực cửa biển Đà Diễn và Đà Nông; tính toán dự báo định lượng biến động bùn cát, hình thái bằng các công cụ mô hình thủy thạch động lực; phân tích, lựa chọn và đề xuất các giải pháp khắc phục bồi lấp và sạt lở tại khu vực cửa biển Đà Diễn và Đà Nông.

Điểm nổi bật của đề tài là dùng cách tiếp cận tổng hợp (phương pháp GIS và viễn thám, mô hình thủy động lực, đo đạc hiện trường, trao đổi và tham vấn chuyên gia cấp cao, sẵn sàng cộng tác với các đơn vị nghiên cứu khác), quy mô theo không gian và thời gian...

Được biết, cửa biển Đà Diễn (TP Tuy Hòa) và cửa biển Đà Nông (huyện Đông Hòa) nhiều năm qua bị bồi lấp, sặt lở nghiêm trọng, gây mất đất của người dân, ảnh hưởng đến thoát lũ vùng hạ du sông Ba - con sông lớn nhất miền Trung và sông hạ du Bàn Thạch; tàu thuyền của ngư dân ra vào hai của biển này gặp rất nhiều khó khăn.

NHẬT HUY

Tin cùng chuyên mục