Trời đổ mưa khi đoàn đua qua khỏi Ngã ba Lộ Tẻ và kéo dài cho đến khi kết thúc. Sau lệnh xuất phát, cuộc đua sôi động bởi những đợt tấn công liên tục. Đến địa phận huyện Châu Phú, một tốp 11 tay đua của 8 đội tách nhóm và bỏ tốp đông phía sau càng lúc càng xa. Cách điểm trở đầu Tri Tôn 5km, Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) thoát đi một mình hơn 15 cây số thì bị Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ) bắt kịp, 2 tay đua thay nhau kéo bỏ tốp sau hơn 8 phút. Đến thành phố Long Xuyên, Minh Thụy bị hư bánh sau rơi lại và Trung Hiếu thoát đi một mình để cán đích đầu tiên trên núi Sập sau 4:23:27 (tốc độ 37,806 km/giờ). Về đích 8 phút sau là Nguyễn Văn Hiền (An Giang) và Nguyễn Hải Triều (Quân đội). Chỉ có 13/40 tay đua thực hiện hết cự ly.
Mặc dù không có huy chương, 2 tay đua đội Bình Dương là Nguyễn Văn Nguyên (hạng 4) và Võ Thanh Dàng (hạng 8) được đánh giá rất có triển vọng, vì 2 em này mới tham dự giải cấp quốc gia lần đầu sau vài năm tập luyện.
Sáng nay 13-7, thi đấu đường trường nữ dài 80 km từ thị xã Châu Đốc chạy ngang Long Xuyên và đích cũng tại núi Sập. Sau đó, Đại hội tạm nghỉ ngày 14-7 để BTC chuẩn bị đường đua băng đồng và đổ đèo sẽ diễn ra 2 ngày sau đó.
HOÀNG ANH