Chia tay Klinsmann

Chia tay Klinsmann ảnh 1

Trong khi Domenech triển hạn hợp đồng làm HLV đội tuyển Pháp thì Klinsmann đã quyết định chia tay đội tuyển Đức. Nói cho đúng, Klinsmann không triển hạn hợp đồng với LĐBĐ Đức (DFB) – bản hợp đồng vốn đã kết thúc cùng với World Cup 2006.

  • Từ nguồn tin của tờ Bild và Sueddeutsche Zeitung

Tin Klinsmann không còn đồng hành với đội tuyển nữa đã được báo chí Đức loan tải trước tiên. Trong số ra vào sáng thứ Tư 12-7, nhật báo Bild – tờ báo có lượng phát hành cao nhất nước Đức – cùng với tờ Sueddeutsche Zeitung cho biết Klinsmann đã gọi điện cho đồng Chủ tịch DFB Theo Zwanziger và quan chức phụ trách đội tuyển Oliver Bierhoff để thông báo rằng anh sẽ không tiếp tục công việc. Bild và Sueddeutsche Zeitung còn cho rằng trợ lý Joachim Loew sẽ được mời lên thay thế Klinsmann trên chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Đức.

Trước tình hình đó, phát ngôn viên DFB Harald Stenger xác nhận đúng là Klinsmann đã gọi điện cho Bierhoff và Theo Zwanziger, nhưng không tiết lộ nội dung cuộc hội thoại của họ. Đồng Chủ tịch DFB Gerhard Mayer-Vorfelder thì chỉ còn biết nói rằng ông rất tiếc với quyết định của Klinsmann, nhưng “chúng tôi buộc phải chấp nhận”. DFB cũng cho biết thêm rằng một cuộc họp báo chính thức sẽ được tổ chức vào cuối ngày thứ Tư 12-7 tại Frankfurt.

Vậy là tuyển Đức không còn vị thủ lĩnh trẻ trung táo bạo của họ nữa rồi. Cuộc chia tay này diễn ra chỉ 4 ngày sau khi đội tuyển Đức đánh bại Bồ Đào Nha 3-1 trong trận tranh hạng ba, 3 ngày sau khi Klinsmann cùng các tuyển thủ được hàng trăm ngàn cổ động viên ở Fan Mile tại Berlin đón mừng như những người anh hùng dân tộc. Tất cả 23/23 tuyển thủ Đức, 93% công chúng và ngay cả một số tiếng nói từng chỉ trích Klinsmann cay nghiệt nhất đã đồng loạt yêu cầu Klinsmann ở lại để tiếp tục công cuộc đổi mới đội tuyển, đổi mới ý thức, tư duy và phong cách thi đấu để hướng tới những thắng lợi lớn hơn trong tương lai.

  • 6 nguyên do chia tay

Theo cách phân tích của giới chuyên môn, có 6 yếu tố tác động đến quyết định dừng lại của Klinsmann.

- Thứ nhất là bản tính vốn hay thay đổi của Klinsmann trong công việc. Bản tính ấy thể hiện rõ nhất từ khi Klinsmann còn là cầu thủ: Klinsmann hầu như không bao giờ ở lại CLB nào quá 2 năm. Thậm chí anh từng rời một số CLB chỉ sau một mùa giải. Theo đó, 2 năm dẫn dắt đội tuyển Đức là đủ rồi.

- Thứ hai, Klinsmann vốn là người rất trọng gia đình. Anh rất thích thú cuộc sống êm đềm kín đáo ở California (Mỹ) cùng với người vợ vốn là dân Mỹ. Khi dư luận hối thúc và khẩn cầu Klinsmann triển hạn hợp đồng, anh đã đáp lại rằng trước hết cần phải hỏi ý kiến gia đình.

- Thứ ba, những cuộc va chạm giữa DFB và Klinsmann trong 2 năm qua. Khi đội tuyển Đức về hạng ba World Cup bằng một lối chơi tấn công mới lạ, dũng mãnh, đột nhiên mọi chuyện hóa thiên đường. Nhưng thực sự là trong 2 năm qua giữa Klinsmann và DFB đã xảy ra nhiều bất đồng, nhiều lần DFB căn vặn, gây khó khăn cho những quyết định của Klinsmann. Đã nhiều lần DFB khước từ yêu cầu của Klinsmann trong vấn đề nhân sự. Ngược lại, DFB đã tuyển mộ một số nhân sự mà Klinsmann chống lại.

- Thứ tư, Klinsmann cũng đã thường xuyên bị báo chí chỉ trích trước đây về vấn đề chiến thuật, về vấn đề sinh hoạt cùng đội tuyển – không “thường trực” bám sát đội tuyển mà lại ở bên Mỹ, bay đi bay về. Những lời chỉ trích ấy cũng khó mà quên được.

- Thứ năm, rất có thể Klinsmann hiểu rằng lặp lại thành công như vừa qua là rất khó. Trong World Cup 2006, đội tuyển Đức có một lợi thế rất lớn: sân nhà. Euro 2008 sẽ tổ chức ở Áo và Thụy Sĩ. World Cup kế tiếp sẽ tổ chức tại Nam Phi. Khó khăn sẽ gia tăng và chỉ cần một số trục trặc xảy ra thì những lời chỉ trích ngày nào sẽ quay lại.

- Thứ sáu, Klinsmann không cần tiền của DFB. Và thực chất anh cũng chẳng cần nhiều tiền của bất cứ đội tuyển nào khác – anh không màng đến chuyện dẫn dắt một đội tuyển nữa.

  • Một di sản

Vấn đề giờ đây của DFB là tìm ngay một người thích hợp để thay thế Klinsmann. Vào ngày 16-8, đội tuyển Đức sẽ thi đấu giao hữu với Thụy Điển. Vào đầu tháng 9, họ bước vào vòng loại Euro 2008. Đồng Chủ tịch DFB Theo Zwanziger đề ra mục tiêu phải tìm bằng được tân HLV trưởng trước ngày đá giao hữu với Thụy Điển.

Tìm người là một chuyện. Có thích hợp hay không lại là một chuyện khác. Trong 2 năm qua, Klinsmann – một mình Klinsmann – đã đương đầu với bao thách thức để cải cách đội tuyển Đức từ khâu chọn lọc đội hình, chuẩn bị tâm lý, trui rèn thể lực, thay đổi lối chơi xơ cứng đầy tính toán qua bao thế hệ bằng lối chơi tấn công khoáng đạt. Klinsmann đã thành công với những cải cách ấy và giờ đây, anh để lại một đội tuyển còn rất nhiều tiềm năng, còn nhiều tài năng trẻ sẽ chín muồi và xuất sắc hơn trong vài năm tới. Duy trì lộ trình ấy, phát huy những tài năng ấy mới là khó.

HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục