Kết thúc giải vô địch cờ Tướng hạng Nhất toàn quốc 2007

Nguyễn Thành Bảo (BRVT) và Ngô Lan Hương (TPHCM) vô địch

Khởi tranh từ ngày 6-3 tại TPHCM, giải đã kết thúc ngày hôm qua (14-3) sau các ván đấu đối kháng ở giai đoạn 2. Ở giải nam, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo (Bà Rịa Vũng Tàu) lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải hạng Nhất quốc gia sau khi hòa với Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội) cả 2 ván đối kháng ở giai đoạn 2. Như vậy, “Tinh tú lão quái” Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội) giành HCB. Chiếc HCĐ là cuộc tranh chấp giữa “Túy kỳ tiên” Trềnh A Sáng (TPHCM) và Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng). Sau 2 ván hòa, Nhật Tân đã chiếm HCĐ.

Nguyễn Thành Bảo (BRVT) và Ngô Lan Hương (TPHCM) vô địch ảnh 1

Nguyễn Thành Bảo. Ảnh: D.P

Nếu đội nam TPHCM thi đấu không thành công khi không có kỳ thủ nào giành được huy chương thì ngược lại, đội nữ đã chiếm ưu thế ở với 6 vị trí đầu bảng xếp hạng chung cuộc. Kỳ thủ Ngô Lan Hương thi đấu rất vững vàng, bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi kích bại Nguyễn Hoàng Yến ở giai đoạn 2. Hoàng Yến hạng nhì, Đàm Thị Thùy Dung hạng ba và Lê Thị Hương hạng tư.

Theo một số nhà chuyên môn, giải năm nay xuất hiện nhiều gương mặt trẻ thi đấu rất thành công, trong khi một số kỳ thủ lớn tuổi như: Trần Đình Thủy (BRVT), Mai Thanh Minh, hay Trương A Minh, A Sáng (TPHCM), Trần Văn Ninh (Đà Nẵng)... đã có dấu hiệu chựng lai. Bên cạnh đó, đội nam Đà Nẵng cũng đạt kết quả khả quan - giành 3 suất vào đội dự tuyển quốc gia. 

Sau giải, 6 kỳ thủ nam (Thành Bảo, Vũ Quân, Nhật Tân, A Sáng cùng 2 anh em ruột Võ Văn Chương, Võ Văn Hoàng Tùng) và 3 kỳ thủ nữ (Lan Hương, Hoàng Yến và Thùy Dung) sẽ tập huấn tại TPHCM để chuẩn bị cho 3 giải quốc tế quan trọng trong năm nay: Asian Indoor Games lần 2, vô địch châu Á và vô địch thế giới. Số lượng kỳ thủ tập trung lần này nhiều hơn năm trước nhằm tăng tính cạnh tranh trong đội dự tuyển quốc gia.

HOÀNG THỊNH

Tin cùng chuyên mục