PVN đối mặt với giá dầu thấp kỷ lục

Tại buổi họp báo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 ngày 8-1, ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, việc giá dầu hiện “loanh quanh” mức 35USD/thùng hiện nay (thấp kỷ lục trong 10 năm qua) sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của PVN và các công ty thành viên trong năm nay và năm tiếp theo, đặc biệt là khâu tìm kiếm thăm dò dầu khí.
PVN đối mặt với giá dầu thấp kỷ lục

(SGGP).- Tại buổi họp báo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 ngày 8-1, ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, việc giá dầu hiện “loanh quanh” mức 35USD/thùng hiện nay (thấp kỷ lục trong 10 năm qua) sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của PVN và các công ty thành viên trong năm nay và năm tiếp theo, đặc biệt là khâu tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Năm 2015, PVN khai thác dầu thô đạt 18,75 triệu tấn

Để đối phó với giá dầu thấp, ngay từ đầu năm, PVN đã đề ra các giải pháp như: duy trì ổn định việc sản xuất sản phẩm xăng dầu, điện, đạm và huy động tối đa công suất để bù suy giảm doanh thu từ dầu; đưa vào khai thác các dự án mới đúng lộ trình; cắt giảm tối đa chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh...

Năm 2015, doanh thu toàn PVN đạt hơn 560.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 115.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 32.100 tỷ đồng. Năm 2015, PVN khai thác dầu thô đạt 18,75 triệu tấn, vượt 11,6% kế hoạch năm.

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục