Quân đội, công an và đoàn thanh niên giúp tiêu thụ hàng ngàn tấn heo

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kêu gọi tất cả hệ thống chính trị hỗ trợ bà con nông dân, thực hiện mạnh mẽ cuộc vận động người VN dùng hàng VN.
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Chiều 28-4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp nóng với lãnh đạo và đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Công thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiều doanh nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm để bàn giải pháp thiết thực giải cứu tình trạng giá heo tụt dốc, nhiều đàn heo đến tuổi xuất chuồng không bán được.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Bá Dân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng khẳng định lực lượng quân đội luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ và sẵn sàng chung tay hỗ trợ tiêu thụ thịt heo tồn đọng cho bà con nông dân. Tổng cục Hậu cần đề nghị Bộ NNPTNT có văn bản hướng dẫn cụ thể để Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Chí Thành cũng nhấn mạnh, sáng 28-4 Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các đơn vị bàn việc tham gia hỗ trợ và tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi heo. Bộ Công an đã giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cho từng đơn vị. Lực lượng công an và quân đội sẽ phát động tiêu thụ hàng ngàn tấn thịt lợn giúp bà con nông dân. 

Còn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết Trung ương Đoàn đã làm việc với Hội Doanh nhân trẻ VN để bàn giải pháp tiêu thụ thịt heo. Hội Doanh nhân trẻ cam kết 225 doanh nghiệp thành viên với 120.000 người lao động sẽ tích cực tham gia tiêu thụ thịt heo. Theo ước tính sẽ đảm bảo tiêu thụ khoảng 60 tấn thịt heo mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục