Quân đội Hàn Quốc nâng cao mức cảnh giác

Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 4-7 vừa qua và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ có thêm những động thái tương tự.
Phía Hàn Quốc theo dõi thông tin Triều Tiên phóng tên lửa vào sáng 4-7
Phía Hàn Quốc theo dõi thông tin Triều Tiên phóng tên lửa vào sáng 4-7

Ngày 25-7, theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc phối hợp với Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tên lửa của Triều Tiên, trong bối cảnh có kênh thông tin cho rằng Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo nhân dịp 64 năm ngày ký kết thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên (27-7-1953 - 27-7-2017).

Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 4-7 vừa qua và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ có thêm những động thái tương tự.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố, Triều Tiên sẽ phát động đòn tấn công hạt nhân vào tận trái tim nước Mỹ nếu Washington có âm mưu thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo hồi tuần trước ám chỉ khả năng thay đổi chế độ ở Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục