Quân đội hỗ trợ ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công điện số 19/TK gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và 2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, yêu cầu các đơn vị này thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình mưa lũ, có biện pháp bảo đảm an toàn cho bộ đội khi tham gia các hoạt động trong vùng mưa lũ.
Liên quan đến tình hình mưa lũ lớn đầu mùa có gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở vùng miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công điện số 19/TK gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và 2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, yêu cầu các đơn vị này thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình mưa lũ, có biện pháp bảo đảm an toàn cho bộ đội khi tham gia các hoạt động trong vùng mưa lũ.
Đồng thời, các đơn vị kịp thời tham mưu, điều động lực lượng, phương tiện giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ sơ tán nhân dân ra khỏi vùng bị sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt; hỗ trợ vận chuyển nước sạch, lương thực và hàng hóa thiết yếu cho nhân dân không để người dân bị đói, khát.
Bộ Tổng Tham mưu yêu các cầu đơn vị này, căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành giáo dục - đào tạo, chủ động sử dụng phương tiện, trang bị phù hợp để chuyên chở các cháu học sinh trong khu vực bị ngập lụt, sạt lở chia cắt đến các địa điểm tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia bảo đảm an toàn. Trong thời gian tới tình hình mưa lũ có thể diễn biến phức tạp, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực; sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, xử lý các sự cố về hồ đập, đê kè và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ TT-TT) cũng đã có công điện gửi tới sở TT-TT các tỉnh miền núi phía Bắc làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn cùng phối hợp triển khai đồng bộ các phương án và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ cho UBND, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố…
Ngày 26-6, Bộ Y tế đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực phía Bắc đề nghị triển khai công tác y tế trong ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố nêu trên và các đơn vị trực thuộc khu vực phía Bắc cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung cùng các cấp, ban ngành tổ chức tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ bị thiếu đói, nhất là các hộ bị mất nhà cửa, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị thiếu thuốc khi ốm đau.

Tin cùng chuyên mục