Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ

Trưa 25-2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã có buổi tiếp ông Sergey Lavrov, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhân dịp có chuyến thăm và làm việc tại TP.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây, nhân dân Nga ngày nay trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước. Hiện nay, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga càng được phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. TP đã ký biên bản hợp tác hữu nghị với nhiều địa phương của Nga, trong đó đặc biệt có các hoạt động chung sôi nổi với thành phố Saint Petersburg.

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2020), trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, Hội thảo “Hợp tác quốc tế trong một thế giới biến động” do Viện Nghiên cứu Chiến lược (Học viện Ngoại giao) phối hợp cùng Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai (Nga) tổ chức, đã khai mạc tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục