Quận Phú Nhuận, TPHCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

(SGGPO).- Ngày 24-5, Quận Phú Nhuận,TPHCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2012 – 2013. Sau đây là chi tiết cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh và phân tuyến của quận.

(SGGPO).- Ngày 24-5, Quận Phú Nhuận,TPHCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2012 – 2013. Sau đây là chi tiết cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh và phân tuyến của quận.
 
Đối với bậc học mầm non:
 
Huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học (sinh năm 2007) đang cư trú trên địa bàn quận vào trường mầm non theo phân tuyến của Ban tuyển sinh quận. Đảm bảo chỗ học cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo ba tuổi, bốn tuổi. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ năm tuổi phải thực hiện chương trình mầm non theo quy định.
 
Phân tuyến : Mầm non Sơn Ca 1 (Phường 1), Mầm non Sơn Ca 2 (phường 2), Mầm non Sơn Ca 3 (Phường 3), Mầm non Sơn Ca 4 (Phường 4),  Mầm non Sơn Ca 5 (Phường 5), Mầm non Sơn Ca 7 (Phường 7), Mầm non Sơn Ca 8 (Phường 8), Mầm non Sơn Ca 9 (Phường 9), Mầm non Sơn Ca 10 (Phường 10), Mầm non Sơn Ca 11 (Phường 11), Mầm non Sơn Ca 12 (Phường 12), Mầm non Sơn Ca 14 (Phường : 13, 14), Mầm non Sơn Ca 15 (Phường 15), Mầm non Sơn Ca 17 (Phường 17), MG Hương Sen Quận (Các phường trong quận).

Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 01 đến 10 tháng 7 năm 2012 đối với diện trong tuyến và từ ngày 11 tháng 7 năm 2012 trở đi đối với diện trái tuyến (nếu các trường còn chỗ), kết quả được công bố đồng loạt vào ngày 31 tháng 7 năm 2012.

Tuyển sinh vào lớp 1:
 
Huy động 100% trẻ sáu tuổi trong diện đi học (sinh năm 2006) đang cư trú trên địa bàn quận vào học lớp 1 theo theo phân tuyến của Ban tuyển sinh quận. Trong đó ưu tiên cho trẻ đã hoàn thành chương trình mầm non năm tuổi. Không nhận học sinh học sớm tuổi và học sinh trái tuyến ngoài quận. Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học (35 học sinh/lớp). Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31 tháng 7 năm 2012.

Phân tuyến thu nhận: Tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1 -7 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31 -7 -2012. Phân tuyến: Trường tiểu học Sông Lô nhận HS (phường 1, 2, 3), Cổ Loa (P 4) ; Cao Bá Quát (P5), Đông Ba (P7), Hồ Văn Huê (P9), Đặng Văn Ngữ (P8,10, 11), Vạn Tường (P11, 12),  Nguyễn Đình Chính (P12, 15, 17), Phạm Ngọc Thạch (P10, 14),  Chí Linh (P10, 13),  Trung Nhất (P1, 2, 15, 17), Lê Đình Chinh (P8, 9, 15, 17).
 
Tuyển sinh vào lớp 1 tăng cường ngoại ngữ tiếng Anh:

Các trường tiểu học: Nguyễn Đình Chính, Trung Nhất, Hồ Văn Huê, Cổ Loa, Chí Linh, Đông Ba, Phạm Ngọc Thạch và Lê Đình Chinh sẽ tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường  .  Đối với những trường hợp các em trong danh sách bổ sung của các phường  tùy tình hình thực tế Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu cho Ban chỉ đạo quận phân các em này về các điểm trường còn chỗ sau ngày 31 tháng 7 năm 2012.
   
Tuyển sinh vào lớp 6: Tất cả học sinh lớp 5 của các trường tiểu học ở quận Phú Nhuận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học đều được vào học lớp 6 ở các trường trung học cơ sở công lập của quận.  Phấn đấu sĩ số không vượt quá 45 học sinh/lớp để tạo điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy. Học sinh có nguyện vọng học trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên thì đăng ký học tại đơn vị đó để được xét tuyển. Tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2012 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 năm 2012.
 
Tuyển sinh vào lớp 6 tiếng Anh tăng cường:

Các trường trung học cơ sở: Độc Lập, Sông Đà, Châu Văn Liêm, Ngô Mây và Ngô Tất Tố tiếp nhận học sinh tiếng Anh tăng cường (TATC) của trường tiểu học Trung Nhất, Hồ Văn Huê, Nguyễn Đình Chính và Cổ Loa. Học sinh được xét tuyển là những em: - Được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học. Có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6.0 điểm trở lên.  Được phân tuyến về 4 trường này.
 
Ngoài ra trường trung học cơ sở: Sông Đà, Ngô Mây và Châu Văn Liêm sẽ tổ chức khảo sát khả năng học ngoại ngữ cho những em được phân tuyến về 3 trường này và có nguyện vọng theo học lớp tiếng Anh tăng cường. Đối tượng dự khảo sát là những học sinh có điểm cả năm của năm lớp 5 hai môn tiếng Việt và Toán đạt loại giỏi.

Việc tổ chức học sinh vào học lớp 6 tiếng Anh tăng cường sẽ do Phòng Gíáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho trường tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.
 
Phân tuyến: Trường Cầu Kiệu (P1, 2, 15, 17), Độc Lập (P 3, 4, 5), Ngô Tất Tố (P 10, 11, 12, 13, 14, 15. TATC: phường: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17), Sông Đà (P 9, HS tạm trú đã học lớp 5 tại Q.Phú Nhuận, TATC: P 9, tạm trú tại Phú Nhuận thường trú tại Gò Vấp), Châu Văn Liêm (P 7, HS tạm trú đã học lớp 5 tại Q.Phú Nhuận, TATC: P1, 2, 7, tạm trú tại Phú Nhuận thường trú Bình Thạnh), Ngô Mây (P 8, HS tạm trú đã học lớp 5 tại Q.Phú Nhuận), TATC: phường: 8, tạm trú tại Phú Nhuận thường trú các quận còn lại (trừ Gò Vấp và Bình Thạnh).
 
Những học sinh có hộ khẩu tại quận Phú Nhuận đang học tại các trường ngoài quận muốn trở về học tại quận Phú Nhuận sẽ nộp đơn tại trường theo địa bàn phân tuyến để Hội đồng tuyển sinh của nhà trường và Ban tuyển sinh quận sẽ xem xét và giải quyết.

Phân luồng học sinh sau THCS: Phòng GD-ĐT đã xây dựng và triển khai kế hoạch phân luồng học sinh sau bậc THCS và mời 6 trường chuyên nghiệp về tư vấn phân luồng hướng nghiệp cho Ban Giám hiệu các trường trung học cơ sở, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh lớp 9 có học lực trung bình vào ngày thứ bảy 12 tháng 5 năm 2012 tại hội trường trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố.

Lê Linh

Tin cùng chuyên mục