Quảng Bình: Chim yến biến mất khỏi đảo Yến

Ngày 24-4 người dân xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) ra thăm đảo Yến phát hiện hàng chục ngàn chim yến đã bỏ đảo ra đi. Sự việc đã được người dân trình báo chính quyền địa phương.

(SGGP).- Ngày 24-4 người dân xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) ra thăm đảo Yến phát hiện hàng chục ngàn chim yến đã bỏ đảo ra đi. Sự việc đã được người dân trình báo chính quyền địa phương.

Nguyên nhân hàng chục ngàn chim yến bỏ đảo Yến được người dân cho rằng do một doanh nghiệp đầu tư du lịch vào đảo, thấy nhiều gián biển đã dùng thuốc trừ sâu diệt gián khiến chim yến cũng bỏ đi.

Hàng năm, cư dân địa phương vẫn khai thác hàng trăm tổ yến tự nhiên góp phần ổn định kinh tế gia đình nhưng năm nay yến đã bỏ đảo không biết khi nào trở lại. Đảo Yến cách bờ khoảng 2 hải lý là một địa chỉ thu hút du khách do có nhiều yến, nay hòn đảo như mất sự sống vì chim yến không trở lại.

M.Phong

Tin cùng chuyên mục