Quảng Bình: Khởi động xây dựng đền thờ liệt sĩ khu vực trọng điểm ATP

Ngày 26-7 nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ, tại bản 61 xã Thượng Trạch (Bố Trạch) diễn ra lễ cầu siêu cùng lễ khởi động xây dựng đền thờ liệt sĩ Trường Sơn hy sinh tại trọng điểm ATP trên đường 20 - Quyết Thắng.

Lễ khởi công xây dựng đền thờ liệt sĩ Trường Sơn tại trọng điểm ATP
Lễ khởi công xây dựng đền thờ liệt sĩ Trường Sơn tại trọng điểm ATP

Chương trình do UBND tỉnh Quảng Bình, Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TPHCM), tạp chí Nông Thôn Việt, tỉnh đoàn Quảng Bình, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phối hợp tổ chức.

Trọng điểm ATP là các địa điểm bị bom đạn của Mỹ đánh phá ác liệt gồm cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích. Nơi đây lực lượng TNXP, bộ đội Trường Sơn đã chiến đấu kiên cường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt vào chiến trường miền Nam. Khu vực này được ví là “cánh cửa thép”, “tọa độ lửa” trong những năm kháng chiến.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tư Lệnh, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 12 (tiền thân là Bộ đội Trường Sơn): “Trọng điểm ATP hết sức ác liệt, các đồng chí hy sinh ở đây rất nhiều, việc có một đền thờ liệt sĩ là một điều làm chúng tôi ấm lòng vô cùng”.

Theo ông Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập tạp chí Nông Thôn Việt, kinh phí xây dựng đền dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, nhà tài trợ là ngân hàng bưu điện Liên Việt. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình ý nghĩa vào ngày 19-5-2019 nhân 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 60 năm ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh chi viện cho miền Nam.

Ông Đinh Hợp, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho biết: “Đền thợ liệt sĩ Trường Sơn của trọng điểm ATP tại xã biên giới sẽ là một ngôi đền thiêng để hơn 3000 đồng bào Ma Coong của xã và đồng bào Ma Coong ở Lào hành hương tri ân các liệt sĩ hy sinh ở vùng đất này. Đây sẽ là địa chỉ đỏ để các thế hệ người Ma Coong đời đời ghi ơn các liệt sĩ”.

Nhân dịp này ban tổ chức đã trao tặng đồng bào địa phương xã các phần quà và tiền mặt trị giá 300 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục